Lý lịch bất hảo của "sói đơn độc" tấn công khủng bố London

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 24/03/2017 09:05 AM (GMT+7)
Giới chức Anh đã nhận dạng được nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Anh khiến 4 người chết và 40 người bị thương là Khalid Masood, 52 tuổi, có nhiều tiền án tiền sự.
Bình luận 0

img

Khalid Masood, 52 tuổi bị bắn gục sau khi gây ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô London, nước Anh chiều 22.3

Khalid Masood sinh ra ở vùng Kent, nước Anh, được một người cha hoặc mẹ đơn thân nuôi lớn tại thị trấn Rye, hạt East Sussex. Nơi hắn cư trú gần đây nhất là West Midlands. Tên khai sinh của Khalid là Adrian Elms. Tên này bắt đầu dùng tên Khalid sau khi cải đạo sang đạo Hồi.

Cảnh sát cho biết, Khalid từng bị cảnh sát bắt giữ và bị kết án trước đó vì các tội bao gồm tấn công, hành hung làm người khác bị thương nặng, tàng trữ các loại vũ khí nguy hiểm và vi phạm trật tự công cộng. 

Lần đầu tiên tên này bị kết án là vào tháng 11.1983 vì tội phá hoại nghiêm trọng và lần mới nhất hắn bị kết án là vào tháng 12.2003 vì tội tàng trữ trái phép một con dao. Hắn chưa từng bị kết án vì các tội danh khủng bố. 

Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết, hiện Khalid không phải là đối tượng của bất cứ cuộc điều tra nào cũng như không có thông tin tình báo nào được báo cáo về việc tên này có ý định tấn công khủng bố.

Trước đó, chiều 22.3, Khalid đã lao xe vào đám đông đang đi bộ trên cầu Westminster trước khi húc vào hàng rào tòa nhà quốc hội. Sau đó, tên này xuống xe, dùng dao đâm chết một sĩ quan cảnh sát, rồi chạy vào bên trong tòa nhà quốc hội. Lúc này, 2 cảnh sát trong tòa nhà đã nổ súng tiêu diệt kẻ tấn công.

Sau khi Khalid bị bắn chết, tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận y là "một trong các chiến binh" của chúng.

Tối 23.3, có thêm một nạn nhân 75 tuổi qua đời vì vết thương nặng, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 4. Ít nhất 40 người bị thương trong vụ tấn công, trong đó nhiều người nước ngoài. Cảnh sát Anh đã bắt giữ 8 người có liên quan tới vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem