Lý Nhã Kỳ mua lại phim vỡ nợ "Thiên đường", mời tài tử Han Jae Suk trở lại

Thủy Vũ (tổng hợp) Thứ tư, ngày 08/05/2019 16:35 PM (GMT+7)
Lý Nhã Kỳ thông báo đã mua lại bộ phim từng vỡ nợ "Thiên đường" và chuẩn bị bấm máy vào cuối tháng 5 này cùng sự trở lại của tài tử Han Jae Suk.
Bình luận 0

Theo thông báo, từ ngày 17/5, Lý Nhã Kỳ sẽ đưa ê-kíp trở lại Đà Lạt, ghi hình 30% cảnh còn lại của "Thiên đường". Công ty người đẹp phụ trách phần sản xuất. Đạo diễn Park Hee Jun dự kiến đến Việt Nam để tham gia đoàn phim.

img

Lý Nhã Kỳ cho biết do bận dự án trong tháng 5, cô không đến Liên hoan phim Cannes (Pháp) như thường lệ, dù là nhà tài trợ cho Cinefondation (quỹ cho các nhà làm phim trẻ) ở sự kiện. Nhưng cô cũng rất hài lòng vì đây là sự hy sinh vì cái riêng cho cái chung và vì êkip "Thiên đường" là điều cô nên làm lúc này

Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam cho biết, cô đang họp bàn tổ chức sản xuất lại phim, set up ê-kíp, cắt dựng những phân cảnh đã quay. Tài tử Han Jae Suk cũng xác nhận sẽ quay trở lại Việt Nam để đóng tiếp những phân cảnh còn lại của phim "Thiên đường" mà không có yêu cầu đặc biệt gì về cát-sê.

img

Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Han Jae Suk dù bận rộn các dự án phim đã ký kết từ trước nhưng với tình cảm dành cho khán giả Việt và tâm huyết với phim "Thiên đường", anh ấy vẫn sẽ trở lại Việt Nam đóng phim".

"Thiên đường" là dự án phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc với dự trù kinh phí lên đến 26 tỷ đồng. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Han Jae Suk, Lý Nhã Kỳ, Lâm Vissay, Kim Tuyến...

img

Bộ phim khởi quay từ tháng 10/2018 và được kỳ vọng là dự án chiến lược, góp phần thúc đẩy sự phát triển điện ảnh trong nước, mở ra hướng hợp tác mới giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Tuy nhiên, tháng 12/2018, nhà sản xuất có dấu hiệu vỡ nợ, liên tục nợ tiền của các thành viên ê-kíp thực hiện, dẫn đến việc phim 5-7 lần bị rã đoàn, nhân viên bỏ về trước khi hoàn thành phim.

Thậm chí khi đã rã đoàn, đoàn Hàn Quốc gồm nam diễn viên sinh năm 1973, quản lý Yang Gilmo, đạo diễn Park Hee Jun và DOP Choi Dug Gyu không thể trở về nước ngay. Nguyên nhân là do nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân nợ tiền một khách sạn tại Đà Lạt gần 500 triệu đồng. Đến ngày 26/11, khi sự việc tạm thỏa thuận xong, nam tài tử mới có thể rời khỏi Việt Nam.

img

Sau đó không lâu, Lý Nhã Kỳ xác nhận bộ phim bị dừng vô thời hạn.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ, điều khiến cô buồn nhất sau vụ việc này chính là sự thất vọng xen lẫn hoảng sợ của tài tử Han Jae Suk. Anh nói với Lý Nhã Kỳ từ sau sẽ không dám hợp tác làm phim với phía nhà sản xuất Việt Nam nữa. Và nếu có hợp tác, anh sẽ tìm hiểu thật kỹ về điều khoản hợp đồng, năng lực tài chính của nhà sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem