"Mặc" chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, khu vui chơi giải trí không phép giữa rừng vẫn hoạt động bình thường

Trần Anh Thứ ba, ngày 14/06/2022 11:28 AM (GMT+7)
Khu vui chơi giải trí suối Chà Cùng không phép ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vẫn hoạt động giữa rừng và chưa tháo dỡ các công trình trái phép.
Bình luận 0

Liên quan tới Khu vui chơi giải trí suối Chà Cùng không phép hoạt động giữa rừng phòng hộ ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), sau khi Báo Dân Việt phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Quảng Ninh kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu.

UBND huyện Quảng Ninh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo dừng khai thác các dịch vụ đón tiếp khách du lịch trên địa bàn xã Trường Sơn cho đến khi cấp có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, buộc khu vui chơi giải trí không phép phải tháo dỡ các công trình trái phép trong suối Chà Cùng.

Phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, khu vui chơi giải trí không phép giữa rừng vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 1.

Khu vui chơi giải trí suối Chà Cùng nằm ở xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) hiện vẫn chưa tháo dỡ công các công trình trái phép và đã hoạt động không phép 2 năm nay, chẳng một ai xử lý. Ảnh: Trần Anh

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV Dân Việt, đến thời điểm này, tại Khu vui chơi giải trí suối Chà Cùng phía đơn vị khai thác du lịch vẫn đang tổ chức đón khách tấp nập và không tháo dỡ các hạng mục như cầu gỗ, sạp gỗ, bè nứa….

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Minh Cừ - Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh, cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị khai thác du lịch ở suối Chà Cùng (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phải tháo dỡ tất cả các công trình vi phạm trong khu vực suối, hạn cuối là ngày 26/5 và dừng tất cả các hoạt động đến khi được cấp phép. Tuy nhiên, họ không chấp hành còn có lời thách thức".

Phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, khu vui chơi giải trí không phép giữa rừng vẫn ngang nhiên hoạt động - Ảnh 2.

Nhiều công trình trái phép trong suối Chà Cùng vẫn chưa tháo dỡ, bất chấp chỉ đạo từ các cơ quan chức năng. Ảnh: Trần Anh

"Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Quảng Ninh để tiếp tục có phương án xử lý. Trong sự việc này, huyện giao cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ phối hợp với UBND xã Trường Sơn để xử lý, nhưng theo tôi, cần thiết thành lập tổ chỉ đạo, trực tiếp xử lý", ông Cừ nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Ngọc Huân - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, cho biết: "Quan điểm của huyện là đơn vị khai thác du lịch trong suối Chà Cùng ở xã Trường Sơn phải dừng lại, tháo dỡ các công trình trái phép và nếu muốn hoạt động tiếp phải hoàn thành các thủ tục pháp lý". 

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc khu vui chơi này không chấp hành tháo dỡ và ngang nhiên hoạt động. Hiện tôi đã giao cho phòng Văn hóa tham mưu cho ủy ban hướng xử lý. 

Trong việc này, Ban Quản lý Rừng phòng hộ là chủ rừng phải chủ trì để xử lý và phối hợp với xã Trường Sơn để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định pháp luật", ông Huân cho hay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem