Mách bạn cách tạo ấn tượng tốt trong 5 phút trò chuyện

Phan Hằng - Livestrongly Thứ hai, ngày 20/08/2018 14:33 PM (GMT+7)
Bạn muốn tạo ấn tượng với mọi người bằng cách nào, ngoại hình hay thu nhập. Nếu không có 2 thứ đó, đừng lo lắng, bạn sẽ tạo ấn tượng tốt với mọi người với một số mẹo nhỏ sau.
Bình luận 0

1. Đầu tư một đôi giày tốt

Mọi người thường có xu hướng nhìn giày trước khi nhìn vào mắt. Nếu một đôi giày bẩn, rách, hoặc chẳng liên quan gì tới bộ đồ bạn đang mặc, điều này sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bạn thật xuề xòa, tẻ nhạt. Vậy nên hãy mang một đôi giày thật phù hợp với bộ đồ và hoàn cảnh nữa nhé.

img

Nếu có thể liên tục giữ được ánh mắt của đối phương, bạn có khả năng giữ được kết nối với họ (Ảnh minh họa)

2. Nhìn thẳng vào mắt đối phương đang nói

Thông qua đôi mắt người ta có thể biết được phần nào tính cách của bạn. Cho nên dù bạn đang tự tin hay đang che giấu thứ gì đó cũng dễ dàng lộ ra qua ánh mắt. Nếu có thể liên tục giữ được ánh mắt của đối phương, bạn có khả năng giữ được kết nối với họ, giúp mối quan hệ trở nên thân thiết hơn.

3. Thay đổi những câu hỏi quen thuộc

- Thay “Bạn khỏe không?” thành “Có gì mới với bạn không?”

- Thay “Bạn đến từ đâu?” thành “Điều gì thú vị về nơi bạn lớn lên là gì?”

- Thay “Bạn làm nghề gì? Bạn làm ở đâu?” thành “Bạn thấy công việc của mình thú vị ở điểm nào?”

- Thay “Tên bạn là gì?” thành “Tên của bạn có ý nghĩa gì?”

- Thay “Kì nghỉ của bạn thế nào?” thành “Có điều gì thú vị trong kỳ nghỉ của bạn không?”

- Thay “Cuối tuần của bạn như thế nào?” thành “Bạn thích nhất là làm gì vào cuối tuần?”

4. Biết những gì đang xảy ra xung quanh

Những người thường xuyên cập nhật tin tức mỗi ngày thường dễ dàng gây ấn tượng mạnh cho đối phương. Bạn không cần phải biết mọi thứ trong mọi lĩnh vực. Đơn giản chỉ cần hiểu biết được mọi người đang nói về cái gì, điều đó cũng đủ để bạn dễ dàng bắt chuyện.

5. Đừng làm câu chuyện đi làm ngõ cụt

- Jame: Một ngày đẹp trời nhỉ!

- John: Uhm, quả là một ngày đẹp trời.

Câu chuyện của 2 người thật là nhàm chán. Thay vào đó hãy biết cách lèo lái câu chuyện trở nên sinh động như:

- Jame: Một ngày đẹp trời nhỉ!

- John: Trông thời tiết cứ như đang trong ngày người Nhật ném bom Trân Châu Cảng vậy.

Bây giờ cả Jame và John đang có một câu chuyện mới bắt đầu.

6. Khen thật lòng

Bất kỳ ai cũng đều thích được khen ngợi. Chỉ cần đưa ra những lời khen độc đáo và cụ thể bằng thái độ thật lòng, chắc chắn câu chuyện của bạn sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Ví dụ, một người có đôi mắt rất đẹp, mặc dù bạn muốn khen nó nhưng hãy thử nghĩ, rõ ràng là đối phương biết mình có đôi mắt đẹp, và đã nhận được rất nhiều lời khen từ người khác. Bây giờ bạn có khen cũng chẳng gây được sự chú ý, thay vào đó hãy thử câu khác như “Tôi rất thích nụ cười của bạn, nó thật sự khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu”.

7. Tránh quá thân thiện hoặc giả vờ thành người khác

“Luôn là phiên bản đầu tiên của bản thân hơn là phiên bản thứ 2 của người khác.” Nói cách khác, không nên giả tạo kiểu thảo mai sẽ làm cho người khác cảm thấy bạn là người không đáng tin.

Bốc lửa nhường này, cô gái Cần Thơ vẫn bị từ chối hẹn hò

"Thật ra anh có thích em nhưng em không thuộc về anh. Đó là sự thật".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem