Mafia Italia thiêu rụi núi lửa, khiến ngàn người sơ tán?

Đăng Nguyễn - Independent Thứ bảy, ngày 15/07/2017 12:55 PM (GMT+7)
Mafia Italia được cho là đã gây ra vụ cháy lan rộng khắp ngọn núi Vesuvius và khu bảo tồn thiên nhiên nằm bên dưới, khiến hàng ngàn khách du lịch phải sơ tán.
Bình luận 0

img

Cảnh sát Italia không loại trừ khả năng băng nhóm Mafia ở Naples có liên quan đến vụ việc.

Theo Independent, cảnh sát Italia phát hiện nhiều xác mèo cháy đen ở hiện trường, dấy lên những nghi vấn rằng đám cháy không phải bắt nguồn từ nguyên nhân tự nhiên.

Mafia Italia từng dùng động vật, tưới xăng lên trước khi châm lửa để đám cháy lan rộng khắp nơi, với mục đích phá hoại.

Năm ngoái, một băng nhóm mafia đã tưới xăng lên giẻ rách, buộc vào đuôi mèo và xua chúng vào công viên Nebrodi ở Sicily, gây ra tình trạng hỗn loạn.

Trong vụ việc mới nhất, hàng trăm nhân viên cứu hỏa và 4 nhóm tuần tra của quân đội được điều đến hiện trường cùng với các nhân viên dân sự để kiểm soát đám cháy lớn trên ngọn núi lửa.

Ước tính có hơn 1.000 du khách và cư dân địa phương phải tạm thời đi sơ tán.

Chuyên gia về Mafia Italia, nhà báo Roberto Saviano chỉ trích vụ cháy ở ngọn núi Vesuvius là hành động “tội ác có tổ chức”.

Nhận định về mục đích gây hỏa hoạn, Saviano cho rằng băng nhóm mafia muốn chôn giấu bằng chứng tội ác hoặc phá hoại công viên quốc gia Campanian để ngừng hoạt động xây dựng của chính quyền địa phương.

img

Cột khói lớn bao trùm núi lửa Vesuvius suốt nhiều ngày.

Băng nhóm Mafia hoạt động ở Naples cũng có thể lấy vụ cháy để đe dọa người dân, buộc họ phải nộp tiền cho chúng, nếu không muốn bị thiêu cháy cả nhà.

Saviano chỉ trích chính phủ Italia chưa đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của vụ việc và “không phản ứng hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp”.

Chính quyền địa phương ban đầu cho rằng đám cháy không phải do con người gây nên. Nhưng cảnh sát và nhân viên công tố Italia hiện đang vào cuộc điều tra vụ việc.

Cảnh sát hiện đã bắt một nghi phạm nhờ dấu hiệu đáng ngờ từ camera an ninh, theo báo Italia La Repubblica.

Bộ trưởng môi trường Gian Luca Galletti cảnh báo những kẻ cố tình gây ra hỏa hoạn sẽ phải đứng trước mức án tù 20 năm.

“Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng đây không phải là một vụ cháy thông thường. 3 đám cháy xuất hiện cùng lúc không thể là ngẫu nhiên”, ông Galletti nói.

Tổ chức mafia khủng khiếp nhất châu Âu

Không phải ngẫu nhiên mà băng nhóm mafia này trở thành tổ chức tội phạm khét tiếng và khủng khiếp nhất châu Âu hiện...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem