Malaysia hé lộ danh tính 4 nghi phạm vụ sát hại công dân Triều Tiên

Thứ năm, ngày 12/10/2017 15:31 PM (GMT+7)
Hôm nay 12.10, lần đầu tiên tòa án Malaysia nêu danh tính của 4 nghi phạm khác trong vụ sát hại công dân Triều Tiên nghi là ông Kim Jong-nam, Reuters cho biết.
Bình luận 0

img

Ông Kim Jong-nam

Theo đó, ngoài 2 nữ nghi phạm đang phải hầu tòa là Đoàn Thị Hương và Siti Aishah, 4 nghi phạm khác được xác định với các tên gọi là Chang, Y, James và Hanamori còn có mật danh là “Bố già”.

Cảnh sát hình sự Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz dẫn nguồn tin điều tra cho hay, người đàn ông tên Y chính là người xuất hiện trong một đoạn video được công bố tại tòa. Người đàn ông này đội mũ lưỡi trai đen, đeo balo đen đi lại ở phòng chờ sân bay Kuala Lumpur cùng với một người phụ nữ giống Đoàn Thị Hương vào ngày xảy ra vụ tấn công.

Trong khi đó, người đàn ông tên Chang được nhìn thấy gặp gỡ nữ nghi phạm Indonesia Siti Aisyah tại một nhà hàng ở tầng 3 của sân bay không lâu trước vụ tấn công.

Người đàn ông tên Hanamori được cho là chỉ đạo Y, trong khi James “chiêu mộ” Siti Aisyah, ông Wan Azirul cho biết.

Tuy nhiên quan chức này không nêu rõ 4 nghi phạm trên có phải công dân Triều Tiên hay không và có phải chính là 4 người được xác định rời Kuala Lumpur trở về Bình Nhưỡng vào ngày xảy ra vụ tấn công hay không. Những người này theo lệnh truy nã của Interpol gồm Ri Ji Hyon, Hong Song Hac, O Jong Gil và Ri Jae Nam.

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Qua khám nghiệm tử thi, giới chức Malaysia cho rằng nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và có thể đã bị tấn công bằng chất độc thần kinh VX. Tuy nhiên, Triều Tiên đến nay chỉ xác nhận nạn nhân là công dân của họ và có thể tử vong do trụy tim.

Minh Phương (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem