Malaysia huy động 1.200 cảnh sát cho trận đấu với Việt Nam

Thứ ba, ngày 11/12/2018 17:35 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng Malaysia cam kết đảm bảo an toàn cho cổ động viên Việt Nam, cho biết đã bố trí 1.200 cảnh sát để giữ gìn trật tự và xử lý các tình huống phát sinh.
Bình luận 0

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, liên quan đến việc bảo đảm an ninh, an toàn cho cổ động viên Việt Nam sang Malaysia cổ vũ bóng đá, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho hay tính đến sáng 11.12, cảnh sát địa phương chưa ghi nhận vụ việc nào ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cổ động viên Việt Nam.

Trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2018 sẽ bắt đầu lúc 19h45 ngày 11.12 (giờ Hà Nội) tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Cơ quan chức năng Malaysia đã cam kết đảm bảo an toàn cho cổ động viên Việt Nam, cho biết đã bố trí 1.200 cảnh sát để giữ gìn trật tự và xử lý các tình huống phát sinh.

img

Bên ngoài sân vận động Bukit Jalil ở Kuala Lumpur trước giờ diễn ra trận đấu ngày 11.12. Ảnh: Minh Chiến.

Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục giữ liên hệ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, chuẩn bị công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam.

Sau chiến thắng trước đội tuyển Philippines trong vòng bán kết AFF Suzuki Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia trong hai trận đấu cuối cùng tranh ngôi vô địch. Trận chung kết lượt đi diễn ra tại sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur trong khi sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội sẽ là nơi tổ chức trận lượt về vào ngày 15.12.

Vấn đề an ninh, an toàn của cổ động viên được quan tâm sau việc một số cổ động viên Việt Nam bị hành hung trong trận bán kết lượt đi AFF Cup ở Malaysia năm 2014. Khi đó, cổ động viên Malaysia tràn sang khán đài dành cho Việt Nam, tấn công bằng gậy, chai lọ, giày dép... khiến một số cổ động viên Việt Nam bị thương.

Trong một thông báo trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia lưu ý cổ động viên Việt Nam hạn chế đến khu vực có thể có biểu tình, tôn trọng phong tục, tập quán nước sở tại. Đại sứ quán cũng đề nghị cổ động viên ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự, kiềm chế hành vi quá khích để phòng ngừa xung đột, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam.

Tại buổi làm việc hôm 7.12, Đại sứ quán đã đề nghị phía Malaysia cũng như ban tổ chức trận đấu tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ động viên Việt Nam trong việc mua vé vào sân; có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cổ động viên Việt Nam.

Đông Phong (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem