Man City đại thắng 8-1 trước đội tuyển Việt Nam

Hữu Tuấn Thứ hai, ngày 27/07/2015 22:18 PM (GMT+7)
Ở trận giao hữu vừa kết thúc trên sân Mỹ Đình, Man City đã thi đấu áp đảo hoàn toàn và dễ dàng vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 8-1 nhờ các cú đúp của Sterling, Silva, Kolarov cùng những pha làm bàn của Rony Lopes và Jose Pozo.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

ĐT Việt Nam: Tô Vĩnh Lợi; Đinh Tiến Thành, Quế Ngọc Hải, Mai Tiến Thành, Nguyễn Xuân Thành; Võ Huy Toàn, Nguyễn Huy Hùng, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương; Lê Công Vinh.

Man City: Joe Hart, Bacary Sagna, Aleksandar Kolarov, Eliaquim Mangala, Jason Denayer, George Evans, Jesus Navas, Kelechi Iheanacho, David Silva, Manuel Garcia, Raheem Sterling.

Bàn thắng: Văn Quyết (90') - Kolarov (11’, 51’ pen), Sterling (20’, 30’), Silva (21’, 65’), Lopes (73’), Jose Pozo (78').

img

Man City (áo xanh) chứng tỏ đẳng cấp vượt trội trước ĐT Việt Nam.

Đúng như dự đoán, Man City đã dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo so với ĐT Việt Nam. Phút 11, Man City được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly gần 30m. Và Kolarov đã thực hiện của đá chìm đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Vĩnh Lợi, mở tỷ số cho The Citizens.

Có được lợi thế dẫn trước từ rất sớm giúp đội bóng vùng Eastland thi đấu khá đủng đỉnh. Phút 20, Silva thực hiện pha đi bóng bên ngoài vòng cấm chếch bên cánh trái rồi nhả lại cho Sterling thực hiện pha cứa lòng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 1 phút sau, Kolarov căng ngang từ bên cánh trái vào trong vòng cấm để Silva băng vào đánh đầu dội xà ngang khung thành ĐT Việt Nam bật ra. Ngay lập tức, tiền vệ người Tây Ban Nha đã băng vào đá bồi, nới rộng cách biệt thành 3-0 cho Man xanh.

Tới thời điểm này, ĐT Việt Nam chỉ biết gồng mình chống đỡ các đợt lên bóng của đối phương. Phút 30, Iheanacho thực hiện đường chuyền bóng tinh tế vào trong vòng cấm để Sterling tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần làm tung lưới thủ thành Vĩnh Lợi, nâng tỷ số lên 4-0 cho á quân Premier League, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Ít phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Man City đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Điều đó tạo điều kiện để một số cầu thủ tấn công của ĐT Việt Nam như Công Vinh, Thành Lương hay Văn Quyết có cơ hội “bắn phá” khung thành của thủ môn Joe Hart.

Đầu hiệp hai, HLV Miura đã quyết định tung Thanh Hiền, Phi Sơn và Bùi Tiến Dũng vào sân. Thế nhưng, khi sự điều chỉnh này chưa mang lại kết quả, đội bóng áo đỏ tiếp tục phải đón nhận thêm bàn thua.

Phút 50, Man City được hưởng quả phạt đền sau khi Thanh Hiền phạm lỗi với Sterling trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kolarov dễ dàng đánh bại thủ thành Vĩnh Lợi, nâng tỷ số lên 5-0 cho Man City, đồng thời hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Do đã cầm chắc phần thắng trong tay nên đội khách đã thi đấu rất ung dung. Phút 65, Sterling chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Silva xoay người khống chế vài nhịp rồi sục bóng qua đầu thủ môn Vĩnh Lợi, gia tăng cách biệt lên thành 6-0 cho Man xanh, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Ở các phút 73, 78, Jose Pozo và Jose Pozo đã thay nhau lập công, nâng tỷ số lên 8-0 cho nửa xanh thành Manchester.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, ĐT Việt Nam cũng có được bàn thắng danh dự sau pha dứt điểm kỹ thuật của Văn Quyết ở phút 90. Kết quả chung cuộc của trận đấu là 1-8 nghiêng về phía Man City.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem