Man City hiệu quả nhất châu Âu

Chủ nhật, ngày 19/01/2014 08:34 AM (GMT+7)
Với chiến thắng 4-2 trước Cardiff City đêm qua, Man City đã có tổng công 103 bàn thắng trên khắp các mặt trận. Trong số những đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, không ai có thể so với thầy trò Manuel Pellegrini.
Bình luận 0
Trước cuộc tiếp đón Cardiff City ở vòng 22 Premier League, Man City đã có tổng cộng 99 bàn thắng trên khắp các mặt trận kể từ đầu mùa. Nghĩa là chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng nữa, họ sẽ cán mốc 100 bàn. Một nhiệm vụ không mấy khó khăn nếu biết rằng, Cardiff City hiện đứng bét BXH và đã để thủng lưới tới 38 bàn kể từ đầu giải.

Trận đấu mới chỉ trôi qua chưa đầy 15 phút, Edin Dzeko đã giúp đội nhà cán mốc đề ra. Một cú dứt điểm chuẩn xác và Man City có 100 bàn thắng. Tiếp bước Dzeko, những Jesus Navas, Yaya Toure và Sergio Aguero ghi thêm 3 bàn thắng nữa để giúp đội bóng của HLV Manuel Pellegrini có chiến thắng 4-2, đồng thời tiếp tục bám đuổi Arsenal trên BXH.

Dzeko giúp Man City cán mốc 100 bàn kể từ đầu mùa.
Dzeko giúp Man City cán mốc 100 bàn kể từ đầu mùa.

Như vậy, tính tới thời điểm này của mùa giải, Man City đã chơi 32 trận và có tổng cộng 103 bàn thắng, đạt hiệu suất 3,2 bàn/trận. Trong 103 bàn thắng kể trên, có 63 bàn tại Premier League, 18 bàn tại Champions League, 16 bàn tại Capital One Cup và 6 bàn tại FA Cup. Tại Premier League, không đội bóng nào ghi nhiều bàn thắng như Man City, và tại Champions League, họ cũng thuộc nhóm những đội bóng có hàng công hiệu quả nhất.

Trong số những đội bóng thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện nay, không đội bóng nào có hiệu suất ghi bàn khủng như Man City. Barcelona mới có 87 bàn, Real Madrid có 84 bàn, trong khi của Bayern Munich chỉ là 78 bàn… Nếu so với các đội bóng nước Anh khác, mọi thứ lại càng trở lên xa vời hơn. Những Arsenal, Chelsea, M.U hay Liverpool đều chưa thể cán mốc 70 bàn, chứ đừng nói tiếp cận kỷ lục của Man City.

Ghi nhiều bàn thắng thì tất nhiên cũng phải sở hữu những “cỗ máy ghi bàn” siêu hạng. Negredo hiện đứng đầu danh sách “Vua phá lưới” ở đội với 21 bàn, Aguero đã có 20 bàn và Dzeko có 16 bàn. Trong khi đó, số những cầu thủ ghi từ 3 đến 10 bàn thì không kể xiết. Có cảm giác, mọi vị trí của “The Citizen” đều sẵn sàng dâng lên để ghi bàn.

Những con số thống kê trên cho thấy, những ai ưa thích lối chơi tấn công đẹp mắt rõ ràng không thể bỏ qua các trận đấu của nhà đương kim á quân Premier League. Với điểm tựa từ hàng công, HLV Pelegrini và các học trò đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch Premier League mùa này, đồng thời thách thức gã khổng lồ Barcelona ở vòng knock-out Champions League sắp tới.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem