Man City muốn mua học trò hư của Sir Alex

Thứ sáu, ngày 19/04/2013 19:39 PM (GMT+7)
Dân Việt – Man City tiếp tục khiến M.U sôi máu khi công bố kế hoạch chiêu mộ Ravel Morrison-một cậu học trò hư mà HLV Alex Ferguson từng thẳng tay "tống cổ" tới West Ham.
Bình luận 0

Ravel Morrison là ai? Với các CĐV M.U, cái tên này vẫn còn để lại nhiều ấn tượng đậm nét. Tiền vệ 20 tuổi người Anh từng được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất lò đào tạo trẻ M.U. Thậm chí, anh còn được các bậc đàn anh như Paul Scholes, Ole Gunnar Solskjaer hay huyền thoại Paul Gascoigne đánh giá có thể trở thành một “Roy Keane thứ hai”. Ngay cả Sir Alex cũng từng dương dương tự đắc khoe viên ngọc thô của mình là "một thiên tài phi thường”.

img
Ravel Morrison từng là tài năng trẻ sáng giá của M.U

Tuy nhiên, có tài thì cũng nhiều tật. Ngoài những vụ lộn xộn ngoài sân cỏ, Morrison còn khiến những người đứng đầu M.U, mà hơn ai hết chính là ông thầy Ferguson, giận tím mặt với những yêu sách hết sức quá đáng. Cụ thể, hồi tháng 1 năm ngoái, Morrison một mực đòi tăng lương lên mức 30.000 bảng/ tuần mới chịu gia hạn hợp đồng (hết hạn vào tháng 6.2012).

Với một cầu thủ trẻ mới chỉ ở dạng tiềm năng như Morrison, đá chính vài ba trận tại Carling Cup mà dám vòi vĩnh mức lương cao ngất như thế thì thật khó chấp nhận. Ferguson là một HLV nghiêm khắc và không bao giờ chấp nhận những kẻ “ồn ào” như Morrison. Thế nên ông đã quyết định bán đứt cầu thủ này cho West Ham với giá chỉ 1 triệu bảng.

img
HLV Ferguson không bao giờ chấp nhận những học trò trái tính như Ravel Morrison

Tới West Ham, Morrison chỉ đá vài trận rồi bị đẩy tới Birmingham City theo dạng cho mượn. Ở đội bóng mới và một môi trường ít tính cạnh tranh hơn (hạng Nhất), Morrison đã phần nào chứng tỏ tài năng của mình. Anh ra sân 24 trận và trở thành một phần quan trọng trong đội hình Birmingham City.

Những màn diễn ấn tượng của Morrison tại giải hạng Nhất đã khiến nhiều ông lớn tại Premier League chú ý, tiêu biểu có Man City.

Trong một tiết lộ mới đây, đội chủ sân Etihad đã thừa nhận muốn chiêu mộ Morrison và đưa anh tái hồi thành Manchester. Tất nhiên với tiềm lực hùng hậu của mình, Man City sẽ chẳng gặp nhiều khó khăn trong việc mua đứt hay mượn Morrison từ West Ham.

Nếu Morrison gia nhập sân Etihad mùa tới, đó có thể coi là một thương vụ khiến M.U ấm ức. Sẽ thật chua chát nếu một ngày Morrison trở thành nhân vật chính giúp Man City đánh bại M.U trong trận derby thành Manchester, giống như Carlos Tevez từng làm. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Vì thực tế thương vụ chưa diễn ra và nếu có đến Man City, liệu Morrison có tỏa sáng hay không vẫn là một dấu hỏi lớn!.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem