Man City trả giá đắt cho chiến thắng đầu tiên

Thứ ba, ngày 20/08/2013 13:02 PM (GMT+7)
Trận mở màn mùa giải mới, Man City hủy diệt Newcastle tới 4-0. Nhưng chiến thắng của họ đã nhuốm màu lo lắng khi trung vệ đội trưởng Vincent Kompany dính chấn thương khá nặng.
Bình luận 0

Mùa hè vừa qua, Man City chi tới gần 100 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Nhưng có một điều lạ, HLV Manuel Pellegrini chỉ mua tiền đạo và tiền vệ chứ không hề ỉ ê đến hàng phòng ngự. Đó có vẻ là một sự thiếu sót quá lớn của chiến lược gia người Chile và giờ thì cái thiếu sót ấy đang đẩy ông vào những cơn đau đầu thực sự.

Chấn thương của Kompany khiến HLV Pellegrini thêm đau đầu với bài toán phòng ngự
Chấn thương của Kompany khiến HLV Pellegrini thêm đau đầu với bài toán phòng ngự

Bước vào trận mở màn Premier League mùa giải mới với Newcastle, trong tay HLV Pellegrini chỉ còn 2 cái tên có thể mang lại sự tin tưởng khi đá ở vị trí trung vệ, đó là đội trưởng Vincent Kompany và lão tướng Joleon Lescott, trong khi Micah Richards và Matija Nastasic đều đang dưỡng thương. Khi trận đấu khép lại, cựu HLV Malaga chỉ còn trong tay đúng 1 người lành lặn.

Phút 70 của trận đấu, Kompany đổ vật xuống sân với khuôn mặt nhăn nhó. Pha va chạm cực mạnh với Sammy Ameobi đã khiến anh không thể thi đấu tiếp và phải nhường chỗ cho Javi Garcia. Chẩn đoán ban đầu cho biết, trung vệ người Bỉ đã tái phát chấn thương mắt cá và có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần.

Kompany nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần, Richards và Nastasic thì chưa biết khi nào có thể trở lại, những ngày tới đây, Pellegrini chẳng biết lấy ai để đá cặp với Lescott. Chẳng nhẽ lại cứ kéo những Javi Garcia hay Jack Rodwell xuống đá trung vệ? Không ổn chút nào cả!

Rất có thể ngay trong ngày hôm nay, Pellegrini sẽ phải yêu cầu bộ đôi giám đốc Txiki Begiristain và Ferran Soriano thúc đẩy nhanh kế hoạch mang về sân Etihad một trung vệ mới. Những mục tiêu mà Man City theo đuổi bao gồm Pepe (Real Madrid), Eliaquim Mangala (Porto) và Kyriakos Papadopoulos (Schalke).

Pepe thì hơi khó mua vì hiện tại Real Madrid cũng đang thiếu trung vệ. Chỉ có Mangala và Papadopoulos là khả dĩ. Giá của Mangala vào khoảng 20 triệu bảng, còn Papadopoulos ở mức 10 triệu bảng. Quan trọng nhất, cả Porto và Schalke đều sẵn sàng bán người nếu nhận được những lời đề nghị ưng ý. Pellegrini cần phải nhanh chân lên!

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem