Man City-West Ham (2-1): Món quà an ủi của Man xanh

Thứ bảy, ngày 27/04/2013 20:44 PM (GMT+7)
Dân Việt – Man City đã giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên sau khi mất chức vô địch Premier League. Chiến quả trước West Ham tối nay, có thể xem là món quà an ủi mà họ muốn gửi tới các CĐV nhà.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Man City: Joe Hart; Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Joleon Lescott, Gael Clichy; Yaya Toure, Gareth Barry; David Silva, Carlos Tevez, Samir Nasri; Sergio Aguero.

West Ham: Jussi Jaaskelainen; Guy Demel, Wilston Reid, James Collins, Joey O'Brien; Gary O'Neil, Mohamed Diame, Ricardo Vaz Te, Matthew Jarvis; Kevin Nolan; Andy Carroll.

Nhập cuộc với lối chơi tấn công áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu, đội chủ nhà Man City đã xứng đáng có được chiến thắng với tỷ số 2-1 trước các vị khách West Ham nhờ pha lập công của Sergio Aguero (16) và Yaya Toure ở phút 28 và 83.

Xuất phát từ tình huống đập nhả ăn ý với David Silva (21) trong vòng cấm, Nasri (8-MC) căng ngang vừa tầm cho Aguero (16) thực hiện pha đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Jaaskelainen (22-West Ham), mở tỷ số cho Man City.

Mặc dù đã rất nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công trong hiệp hai, song những miếng đánh từ hai biên của West Ham đã không thể phát huy tác dụng trước bộ đôi trung vệ cao to và không chiến cực tốt của Man City là Kompany (4) và Lescott .

Thậm chí, họ còn để thua thêm một bàn nữa. Phút 83, Yaya Toure (42-MC) bật nhả ăn ý với Nasri (8) bên cánh phải rồi dẫn bóng vào trung lộ trước khi thực hiện pha đặt lòng chân trái nhằm vào góc xa, hạ gục thủ môn Jaaskelainen (22-West Ham), nhân đôi cách biệt cho The Citizens.

Bàn rút ngắn tỷ số của Carroll cho West Ham ở phút cuối cùng của trận đấu chỉ mang ý nghĩa danh dự, chứ không thể giúp đội bóng này có được 1 điểm tại Etihad.

Với chiến thắng này, Man City tiếp tục duy trì được vị trí thứ 2 với 71 điểm sau 34 vòng đấu, hơn đội xếp sau là Arsenal 8 điểm.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu.

Hết giờ. Chung cuộc Man City giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Vào! Man City-West Ham: 2-1. Phút 90+4, Diame (21-West Ham) tạt bóng như đặt từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Carroll (8) khống chế bóng bằng ngực rồi tung ra cú dứt điểm vào góc xa không cho Joe Hart (1-MC) một cơ hội cản phá. Rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho West Ham.

Phút 90+1, Aguero (16-MC) chuyền bóng cho Zabaleta (5) tung ra cú dứt điểm khiến thủ môn Jaaskelainen (22-West Ham) không thể bắt dính. Ở pha đá bồi sau đó, Aguero lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 87, Kolo Toure (28-MC) được tung vào sân thay Nasri (8).

Vào! Man City-West Ham: 2-0. Phút 83, Yaya Toure (42-MC) bật nhả ăn ý với Nasri (8) bên cánh phải rồi dẫn bóng vào trung lộ trước khi thực hiện pha đặt lòng chân trái nhằm vào góc xa, hạ gục thủ môn Jaaskelainen (22-West Ham), nhân đôi cách biệt cho The Citizens.

Phút 81, West Ham tạo ra một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Man City. Tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của Collins (19) lại đi chệch cột dọc.

Phút 78, David Silva (21-MC) rời sân nhường chỗ cho James Milner (7).

Phút 77, O’Brien (17-West Ham) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Zabaleta (5-MC).

Phút 72, Tevez (32-MC) có pha căng ngang từ bên cánh phải loại bỏ toàn bộ hàng thủ West Ham nhưng Nasri (8) lại dứt điểm hụt.

Phút 66, West Ham có sự thay đổi người đầu tiên. Jack Collison (10) được tung vào sân thế chỗ Vaz Te (12).

Phút 61, Tevez (32-MC) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Nasri (8) tung ra cú dứt điểm chân trái buộc thủ thành Jaaskelainen (22-West Ham) phải trổ tài cản phá.

Phút 59, từ bên cánh phải, Vaz Te (12-West Ham) có đường căng ngang vào trong vòng cấm cho Carroll (8) bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Man City.

Phút 54, Nasri (8-MC) bấm bóng vào trong vòng cấm cho Tevez (32) bắt volley nhưng Reid (2-West Ham) đã chơi lăn xả để cản phá cú dứt điểm của Apache.

Phút 52, từ bên cánh trái, Jarvis (7-West Ham) có pha treo bóng vào trong vòng cấm cho Carroll (8) khống chế bằng ngực rồi tung ra cú dứt điểm chạm chân Lescott (6-MC) đi hết đường biên ngang.

Phút 50, Tevez (32-MC) chuyền bóng rất thoáng từ trung lộ vào trong vòng cấm cho David Silva (21). Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của tiền vệ người Tây Ban Nha lại đập trúng người hậu vệ Reid (2-West Ham) đi hết đường biên ngang.

Phút 46, từ bên cánh phải, O’Neill (32-West Ham) có pha treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm, khiến Zabaleta (5-MC) phải phá bóng giải nguy.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, Man City đã thi đấu áp đảo hoàn toàn và nắm giữ tới 68 % thời lượng kiểm soát bóng. Sau 45 phút đầu tiên, các chân sút bên phía Man xanh đã tung ra 8 pha dứt điểm, trong đó có 4 pha trúng đích. Bên phía West Ham, có vỏn vẹn 2 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Man City.

Phút 45+1, từ bên cánh trái, Jarvis (7-West Ham) có pha bấm bóng vào trong vòng cấm cho Carroll (8) bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Man City.

Phút 43, Clichy (22-MC) bật tường ăn ý với Nasri (8) bên cánh trái rồi căng ngang vào trong vòng cấm nhưng Reid (2-West Ham) đã kịp phá bóng giải nguy.

Phút 30, Nasri (8-MC) tung ra cú dứt điểm uy lực trong vòng cấm, khiến thủ thành Jaaskelainen (22-West Ham) không thể bắt dính bóng. Tiếc là cú đá bồi của Zabaleta (5-MC) lại đi chệch cột dọc.

Vào! Man City-West Ham: 1-0. Phút 28, Nasri (8-MC) đập nhả ăn ý với David Silva (21) trong vòng cấm rồi căng ngang cho Aguero (16). Tiền đạo người Argentina thực hiện pha đệm bóng cận thành, hạ gục thủ môn Jaaskelainen (22-West Ham), mở tỷ số cho Man City.

Phút 24, Diame (21-West Ham) tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành Joe Hart (1-MC) phải mất hai nhịp mới có thể bắt gọn bóng.

Phút 22, David Silva (21-MC) thực hiện đường chọc khe vào trong vòng cấm cho Aguero (16) tung ra cú dứt điểm dội cột dọc khung thành West Ham.

Phút 21, Tevez (32-MC) có pha đập nhả ăn ý với Silva (21) ở sát vòng cấm West Ham trước khi thực hiện pha đặt lòng chân trái đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 19, Carroll (8-West Ham) phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép với Aguero (16-MC).

Phút 18, Nasri (8-MC) có pha treo bóng từ quả đá phạt bên cánh trái tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành West Ham. Tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của David Silva (21) lại đi chệch cột dọc.

Phút 15, David Silva (21-MC) thực hiện pha bấm bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm nhưng thủ thành Jaaskelainen (22-West Ham) đã kịp băng ra ôm gọn bóng trước khi Aguero (16-MC) có thể dứt điểm.

Phút 11, Jarvis (7-West Ham) nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước khi thực hiện pha nhồi bóng vào trong vòng cấm Man City nhưng không có đồng đội nào của anh đón được đường chuyền.

Phút thứ 7, Nasri (8-MC) đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi chuyền ngang vào trung lộ cho Tevez (32) khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa nhưng không thành công.

Phút thứ 5, Carroll (8-West Ham) nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi thực hiện pha treo bóng vào trong vòng cấm nhưng Diame (21) lại không thể với tới bóng.

Trận đấu bắt đầu. Man City giao bóng.

Ở trận đấu này, HLV Roberto Mancini của Man City đã gây bất ngờ khi xếp Joleon Lescott đá cặp trung vệ với thủ quân Vincent Kompany thay tài năng trẻ Matija Nastasic. Nơi hàng tiền vệ, David Silva đã bình phục chấn thương và đẩy James Milner lên băng ghế dự bị.

Trên hàng công, Edin Dzeko cũng phải tiếp tục “làm bạn” với băng ghế dự bị sau khi tiền đạo người Argentina, Sergio Aguero đã bình phục chấn thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem