Mancini bi quan cùng cực

Thứ bảy, ngày 30/03/2013 08:30 AM (GMT+7)
Dân Việt – Không chỉ sớm "tung cờ trắng" trong cuộc đua vô địch với M.U, HLV Mancini của Man City còn lo ngại đội nhà không giành được ngôi á quân ở mùa này.
Bình luận 0

Với việc đang bị gã hàng xóm M.U bỏ xa 15 điểm trên BXH Premier League, Man City gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Bản thân Mancini cũng đã tuyên bố "đầu hàng" M.U khi nói rằng “cuộc đua đã chấm dứt" khi trao đổi với báo giới vào hôm qua.

img
 

Hơn thế, nhà cầm quân người Italia còn tỏ ra lo lắng trước khả năng đội bóng của mình có thể bị 2 đối thủ bám đuổi phía sau là Chelsea và Tottenham cướp mất ngôi á quân, bởi khoảng cách giữa họ với hai đội bóng này lần lượt chỉ là 4 và 5 điểm.

Mancini nói: “Tôi có thể chắc chắn một điều rằng Chelsea và Tottenham đều muốn có vị trí thứ 2 của Man City. Chúng tôi vẫn cần phải đặc biệt lưu tâm hai đối thủ này.

Man City đã không còn cơ hội vô địch giải Ngoại hạng nhưng tôi hy vọng rằng các học trò của mình sẽ nỗ lực thi đấu tốt trong tất cả những trận đấu còn lại để cứu vãn một mùa giải thất bại”.

Vào tối nay, Man City sẽ có cuộc tiếp đón Newcastle trên sân nhà Etihad. Mặc dù đã giành chiến thắng 3-1 trong trận lượt đi, song Mancio vẫn tỏ ra dè chừng trước sức mạnh tiềm ẩn của Chích chòe.

“Newcastle đã tăng cường thêm ba hoặc bốn cầu thủ chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Điều đó giúp sức mạnh của họ được cải thiện đáng kể. Newcastle là một đội bóng mạnh và được dẫn dắt bởi một HLV giỏi là Alan Pardew. Trong các lần đối đầu gần đây, họ luôn gây ra cho Man City không ít khó khăn” – Mancini nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem