Mang hy vọng tới người nghèo

Lê San Thứ hai, ngày 03/11/2014 14:00 PM (GMT+7)
Năm học 2014 - 2015 này, quãng đường đến trường của các thầy cô giáo và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Suối Tọ đỡ nhọc nhằn hơn những năm trước do con đường đất lầy lội đã được trải nhựa.
Bình luận 0

Niềm vui lại nhân lên khi ngày 1.11, Báo NTNN, Tổ chức Global Friends, Công ty Cáp điện và hệ thống LS – VN quay trở lại và trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh nghèo học giỏi.

Nhận học bổng từ tay các nhà tài trợ, em Vàng Thị Lia, học sinh lớp 9 xúc động: Ở chỗ em, hầu hết các bạn học hết lớp 9 là nghỉ học vì không có điều kiện. Nhà em cũng thế, bố mẹ trồng ngô cũng chỉ đủ ăn, nói chi tới cho bọn em đi ăn học. Có số tiền học bổng này, ít nhất sẽ giúp em được học thêm 2 năm nữa”.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thuý - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Suối Tọ cho hay: “Các em được lựa chọn trao học bổng hầu hết đều là học sinh thuộc diện gia đình nghèo, khó khăn nhưng rất có ý thức vươn lên trong học tập. Các em là những điển hình về vượt khó, bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa các em đều cố gắng đến trường để học. Số tiền học bổng tuy không nhiều nhưng thực sự cần thiết cho hành trình đến trường của các em”.

Cùng với trao học bổng, đoàn đã tặng 2 máy tính cho Trường Tiểu học Suối Tọ 2. Cô giáo Phan Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Suối Tọ 2 kể: “Trường mới được tách ra (tách từ Trường Tiểu học Suối Tọ 1 - PV), cơ sở vật chất chưa có nên phải mượn nhà y tế của bản ngăn ra làm lớp học cho các cháu. Được hỗ trợ 2 máy tính, đó cũng là nguồn động viên cho trường và cũng là điều kiện để các thầy cô và các em học sinh bắt kịp với phương pháp giảng dạy mới”.

Ngoài giúp đỡ trường học và các em học sinh, đoàn còn tặng 30 con lợn nái cho 30 hộ nông dân nghèo ở xã Huy Tường, mỗi con trị giá 1 triệu đồng. Gia đình chị Hà Thị Hương, dân tộc Thái, ở bản Cóng có 2 con đang theo học cao đẳng, đại học, một con đang học lớp 8.

Chị Hương chia sẻ: “Cả nhà cố gắng lao động vất vả nhưng trong nhà chẳng bao giờ có sẵn mấy trăm nghìn. Nay có con lợn giống này, lại còn được hỗ trợ cám và tiền phối giống, tôi sẽ cố gắng nuôi để nó đẻ thật nhiều, dành dụm nuôi các con ăn học”.

Theo ông Bùi Đức Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Huy Tường, với hình thức hỗ trợ mỗi hộ một con lợn giống, sang năm một con lợn trong số lợn đẻ ra được chuyển cho hộ khác sẽ giúp cho càng nhiều hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo. “Tôi thấy đây là một chương trình rất nhân văn, chúng tôi cam kết sẽ quan tâm, hỗ trợ sát sao cho các hộ này, để họ thực sự thoát được nghèo đói và nhân rộng ra cho các hộ khác”, ông Cường khẳng định.

Ông Đặng Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tâm sự: Phù Yên chúng tôi còn nhiều khó khăn lắm. Những món quà từ thiện của Báo NTNN và các đơn vị từ thiện đã giúp cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi hy vọng Đoàn sẽ trở lại, mở cho Phù Yên những mối quan hệ mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem