Mảng tối đời tư của Quốc vương Thụy Điển

Thứ bảy, ngày 13/11/2010 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hoàng gia Thụy Điển trong mắt của thần dân là chốn uy nghi. Song mới đây, dân chúng đã phải một phen tá hỏa khi xuất hiện cuốn sách kể về những “mảng tối” trong đời tư của Quốc vương Carl XVI Gustaf.
Bình luận 0

Quá khứ đã xa

Cuốn hồi ký có tựa đề "Carl XVI Gustaf - The Reluctant Monarch" kể về những mảng tối trong đời tư của Quốc vương Carl XVI Gustaf, được viết bởi 3 tác giả là các nhà báo: Thomas Sjoeberg, Deanne Rauscher và Tove Meyer.

img
Gia đình Quốc vương Carl XVI Gustaf

Cuốn hồi ký với hơn 340 trang này tập trung kể về cuộc tình kéo dài tới 1 năm của nhà Vua Thụy Điển, 64 tuổi với Camilla Henemark, cô ca sĩ nhạc rock nổi tiếng mang 2 dòng máu Nigeria và Thụy Điển, ca sĩ chính của ban nhạc Rock Army of Lovers.

"Bí mật" được coi là chấn động này đã kể lại chi tiết câu chuyện tình của Vua Gustaf xảy ra cách đây 10 năm. "Nhà Vua chẳng khác gì một cậu học sinh mới biết yêu và đang phát điên vì tình yêu. Thậm chí, có lần hai người đã tính tới chuyện trốn thoát cùng nhau đến sống ở một hòn đảo xa xôi ở nước ngoài", cuốn sách viết.

Theo cuốn sách, chính ca sĩ Henemark cũng vô cùng sợ hãi nếu mối quan hệ giữa cô và người đứng đầu Hoàng gia Thụy Điển bị phanh phui. Nữ ca sĩ Henemark luôn lo sợ rằng mình sẽ là người đàn bà Thụy Điển bị dân chúng căm ghét nhất.

Hoàng tử Philips, con trai Vua Gustaf, người thừa kế ngai vàng thứ hai của Hoàng gia Thụy Điển gần đây cũng đã công khai quan hệ với một vũ nữ thoát y khiến Hoàng gia hết sức đau đầu.
Cô bạn gái mới này của Hoàng tử Philips không những gây tai tiếng bởi những lời nói và hành vi khác thường mà còn chụp ảnh bán khỏa thân cùng một con trăn cho một tạp chí dành cho đàn ông.

Các tác giả của cuốn sách là Thomas Sjoeberg, Tove Meyer và Deanne Rauscher đã dành 2 năm để điều tra các câu chuyện phức tạp và bí mật đằng sau ngai vàng. Chính Rauscher là người đã phỏng vấn nhiều phụ nữ có quan hệ với Quốc vương. Từ căn hộ 2 phòng ngủ của cô ở Stockholm, Rauscher đã chắp ghép nhiều manh mối từ những lời kể của các cô gái, để vẽ nên một chân dung khác về Gustaf.

Cuốn sách cũng tiết lộ, vợ của Quốc vương Gustaf, Hoàng hậu Silvia cũng biết tới mối quan hệ này của hai người. Phản ứng về cuốn sách kể tội mình, Vua Gustaf không phủ nhận, song cũng cho biết ông và Hoàng gia chưa kịp đọc. Ông nói, ông đã tâm sự với vợ và cả hai đều hiểu rằng, câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ quá lâu.

Niềm tôn kính không giảm

Cuốn sách đã gây xôn xao dư luận nước này, thậm chí nhà xuất bản đang có kế hoạch in thêm 20.000 bản ngoài lượng in 20.000 cuốn ban đầu để đáp ứng thị hiếu tò mò của người dân.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát dư luận cho thấy, phản ứng của dân chúng sau khi đọc sách là… hết sức bình thường. Bất chấp báo chí sôi sùng sục, các cuộc thăm dò cho thấy, hơn 80% dư luận nói rằng cuốn sách sẽ không khiến họ thay đổi quan điểm về Hoàng gia và gần 50% tin rằng việc báo giới đào xới đời tư gia đình Hoàng gia là một điều hoàn toàn sai lầm.

Với người dân Thụy Điển, hình tượng Quốc vương Gustaf như một "tượng đài" vững chắc trong lòng họ, kể từ khi ông lên ngai vàng ở tuổi 27. Giống như nhiều hoàng tử trẻ tuổi, ông Gustaf được đào tạo trong hơn hai năm với các lực lượng vũ trang trước khi học khoa học chính trị, xã hội học, lịch sử, pháp luật tài chính và kinh tế tại Đại học Uppsala. Sau đó, ông theo học kinh tế tại Đại học Stockholm.

Chuyện tình của ông với Hoàng hậu Silvia là một trong những câu chuyện nhiều sắc màu nhất Hoàng gia Thụy Điển, đánh dấu bằng một đám cưới vào năm 1976. Họ có với nhau 3 người con là Công chúa Victoria (sinh 1977), Hoàng tử Carl Philip (sinh 1979), và Công chúa Madeleine (sinh 1982).

Năm 2001, nhà Vua Thụy Điển cùng Hoàng hậu đã tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới Bạc của họ trong suốt hai ngày tại Thủ đô Thụy Điển. Các thành viên trong Hoàng gia Thụy Điển đều yêu thích thể thao và các hoạt động ngoài trời. Họ cũng dành ngân sách chi tiêu nhiều cho các cuộc trượt tuyết mùa đông ở Storlien và mùa hè tại Phủ Solliden trên đảo Ôland.

Mặc dù, tin đồn về cuộc sống đa sắc màu của Quốc vương Thụy Điển đã ngầm xuất hiện trong công chúng, nhưng đến nay, "Carl XVI Gustaf - The Reluctant Monarch" là ấn phẩm đầu tiên kể chi tiết về đời sống riêng của Nhà Vua. Vì vậy, sự xuất hiện của cuốn sách đã gây ra một cuộc tranh cãi ở Thụy Điển về quyền tự do của báo chí đã đi quá giới hạn.

Tuy nhiên, theo Agneta Lindblom Hulthen - Chủ tịch Liên minh Các nhà báo Thụy Điển, cuốn sách là sự kiện mang tính bước ngoặt, sẽ mở toang cuộc sống riêng tư của Hoàng gia cho dư luận có cái nhìn kỹ lưỡng và cụ thể hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem