Mất cả gia sản vì ham mua "sầu riêng dát vàng" giá rẻ

Thứ hai, ngày 15/05/2023 05:56 AM (GMT+7)
Một cửa hàng trực tuyến trên Facebook chào bán sầu riêng Musang King hay còn gọi là sầu riêng "dát vàng" với giá vô cùng hấp dẫn.
Bình luận 0

Trong một vụ việc gây sốc mạng xã hội, người phụ nữ ở Singapore đã bị lừa lấy hết tiền tiết kiệm cả đời khi cố gắng mua sầu riêng từ một người bán "ảo". Nạn nhân mang họ Xu, tình cờ thấy một giao dịch tại một cửa hàng trực tuyến trên Facebook chào bán sầu riêng Musang King hay còn gọi là sầu riêng "dát vàng" với giá 4,5 USD/kg và sầu riêng D24 với giá 2,25 USD/kg. Các mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại. Xu ngay lập tức bị thu hút bởi giá thấp, đã liên hệ với người bán tên là "TMZ Fresh" vào ngày 4/5 để đặt hàng và hỏi về thời gian giao hàng.

Mất cả gia sản vì ham mua "sầu riêng dát vàng" giá rẻ

Mất cả gia sản vì ham mua "sầu riêng dát vàng" giá rẻ - Ảnh 1.

Một cửa hàng trực tuyến trên Facebook chào bán sầu riêng Musang King hay còn gọi là sầu riêng "dát vàng". (Ảnh: SCMP).

Người bán xin số điện thoại của cô và nói rằng Xusẽ nhận được một cuộc gọi từ một thành viên trong nhóm dịch vụ khách hàng của họ. Ngay sau đó, Xu nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông hướng dẫn cô cài đặt một ứng dụng di động và nhập thông tin cá nhân để có được tư cách thành viên. Xu đã làm theo hướng dẫn và nhập thông tin ngân hàng của mình vào ứng dụng vào ngày 6/5 theo hướng dẫn của người đàn ông. Theo Mothership, một cơ quan truyền thông địa phương, người đàn ông này cũng đề nghị gửi miễn phí một vài quả sầu riêng để cô thử trước. Tuy nhiên, Xu không biết rằng người bán lừa đảo đã rút khoảng 37.400 USD từ tài khoản ngân hàng của cô.

Xu nhận ra mình đã bị lừa đảo khi định trả tiền mua đồ ăn vào ngày 7/5 và phát hiện ra rằng mình chỉ còn 5 USD trong tài khoản. "Đây là số tiền dành dụm cả đời của tôi", Xu nói. Cô đã báo cáo vụ việc với cảnh sát địa phương, họ xác nhận rằng họ đang điều tra vụ việc

Sự cố này là một câu chuyện cảnh báo cho bất kỳ ai muốn mua hàng trực tuyến, đặc biệt là từ những người bán không quen biết. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để quảng cáo các giao dịch gian lận nhằm thu hút các nạn nhân tiềm năng. Chúng tạo hồ sơ và cửa hàng giả mạo để lừa mọi người mua sản phẩm của họ, những sản phẩm này thường kém chất lượng hoặc không tồn tại.

Để tự bảo vệ mình khỏi những trò gian lận trực tuyến, điều cần thiết là phải cảnh giác và thận trọng khi giao dịch với những người bán hàng lạ. Luôn nghiên cứu người bán và các sản phẩm của họ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào. Bên cạnh đó, cần phải cảnh giác với các giao dịch có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Người mua cũng nên đọc các bài đánh giá từ những khách hàng khác đã từng mua hàng của người bán để kiểm nghiệm độ tin cậy của họ.

Ngoài ra, điều quan trọng là không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân hoặc chi tiết ngân hàng cho bất kỳ ai trừ khi bạn chắc chắn rằng họ đáng tin cậy. Người dùng cũng nên sử dụng các phương thức thanh toán an toàn để bảo vệ mình, chẳng hạn như thẻ tín dụng.

Trọng Hà (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem