• Kênh truyền hình Ukrain 1+ 1 vừa cho hay, Ukraine đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ khởi tố, điều tra hình sự hành vi trộm cắp hơn 25 triệu viên đạn loại Kalashnikov.
  • Đã có lúc  từ nhu cầu “hút hàng” của các cơ sở chế biến chè hương tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), hoa sói trở thành cây trồng chủ lực của một số nông dân. Tuy nhiên do tính bất ổn của thị trường, giờ đây rất nhiều nông hộ đã chặt bỏ để chuyển sang trồng các loại cây khác, và cây hoa sói lại có nguy cơ bị “xóa sổ”...
  • Sáng 19.4 (theo giờ địa phương), các thợ lặn Hàn Quốc đã nhìn thấy 3 thi thể trôi nổi bên trong chiếc phà bị chìm.
  • Nhờ vào những cây chè cổ mà cuộc sống của đồng bào người Mông ở xã Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) dần khấm khá. Tuy nhiên, cây chè cổ Suối Giàng đang có nguy cơ mất dần bởi “giặc” mối tấn công.
  • (Dân Việt) - Đến nhà cô bé Nguyễn Thị Ánh Ly (sinh năm 1990) trú tại tổ 14, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, được gặp và tận mắt chứng kiến nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà em đang gồng mình gánh chịu khi mang trong mình căn bệnh quái ác, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi xót xa, không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động trong suốt buổi trò chuyện...
  • (Dân Việt) - Đây là con số tại hội nghị tổng kết Nghị định số 02 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ do Bộ Công Thương tổ chức hôm qua (20.5).
  • (Dân Việt) - Tại Thừa Thiên- Huế, sắc phong của các ngôi làng được người dân coi như báu vật linh thiêng. Tuy nhiên, do không được bảo quản tốt nên vốn di sản văn hóa quý hiếm này bị mất mát, hư hỏng ngày càng nhiều...
  • (Dân Việt) - “Sương sớm”- vở múa phác họa về một bức tranh tuyệt đẹp níu giữ những vẻ đẹp của làng quê Nam Bộ đang biến mất dần trong cuộc sống công nghiệp sẽ được trình diễn tại Hà Nội vào ngày 22.1.
  • (Dân Việt) - TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) là vùng trồng cây atisô lớn nhất của Việt Nam (ở Việt Nam, atisô chỉ trồng được ở Đà Lạt và một ít ở Sapa thuộc Lào Cai). Tuy gọi là vùng atisô lớn nhất, nhưng thực tế diện tích cây trồng này ở Đà Lạt chưa bao giờ vượt quá con số 100ha.
  • (Dân Việt) - Hạt sen Hưng Yên dần mất thương hiệu do diện tích ao, hồ bị thu hẹp, môi trường ô nhiễm, nên năng suất sen giảm, nhất là gần đây xuất hiện nhiều dòng "sen lạ" từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan...