Mất giá
-
Thời tiết lạnh kéo dài khiến dưa hấu tại Gia Lai không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, giá dưa hấu giảm mạnh. Ông Hoàng than: "Tôi trồng 6ha dưa hấu, năng suất 20 tấn/ha, giá dưa bán trung bình chỉ 4.000 đồng/kg. Tổng thu chỉ đạt 300 triệu đồng, trong khi chi phí đầu tư đã lên đến hơn 950 triệu đồng. Gia đình tôi lỗ to quá...".
-
Tỉnh Gia Lai đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu. Tuy nhiên, hồ tiêu lại mất mùa, giá tiêu giảm, khiến người nông dân trồng tiêu gặp khó khăn.
-
Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt vừa công bố danh sách 10 cầu thủ mất giá nhanh nhất thế giới năm 2022. Trong đó, M.U góp mặt 3 ngôi sao gồm Marcus Rashford, Raphael Varane và Jadon Sancho.
-
Vào thời điểm này, nông dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lại bước vào vụ thu hoạch mướp đắng. Nhưng năm nay mướp đắng được mùa lại mất giá, khiến nông dân ăn không ngon ngủ không yên.
-
Những ngày này, nhiều vườn điều đã chín rũ cây, rụng kín gốc nhưng vì điệp khúc “mất mùa mất giá” nên hàng trăm hộ dân tại huyện Ia Grai (Gia Lai) chẳng buồn xuống vườn thu hoạch.
-
Những ngày này, người dân tại xã An Phú, TP.Pleiku (Gia Lai) rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười” bởi cái giá đầy chua chát của hoa lay ơn. Hiện giá bán hoa lay ơn lao dốc không phanh từ 30.000 đồng/cây xuống còn chưa đầy 15.000 đồng/cây, nhiều hộ dân ngán ngẩm với vụ lay ơn buồn.
-
Sau nhiều năm có mặt trên đất Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực giúp bà con địa phương xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên niên vụ 2017 – 2018 này, do những bất lợi về thời tiết và sự biến động khó lường của thị trường nên cà phê Mường Ảng rơi vào tình trạng rất thê thảm, vừa mất mùa, mất giá. Người nông dân khóc ròng còn chính quyền địa phương lên tiếng mong nhà nước tâm hỗ trợ để bà con vượt qua khó khăn.
-
Được ví là loại cây “vàng đen” mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho người dân Gia Lai, nhưng từ đầu năm 2018 đến nay, hồ tiêu đang trở thành gánh nặng, làm điêu đứng, thậm chí khiến nhiều gia đình khuynh gia, bại sản.
-
“Để chắc chắn có một vụ được mùa được giá, yêu cầu các địa phương chủ động lên kịch bản thị trường để tiêu thụ cho người dân” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.
-
Ngoài việc trồng và nhân giống thành công hơn 17 loại cây ăn quả nổi tiếng khác nhau ở trong và ngoài nước, lão nông Trần Minh Sơn ở xã Phú Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình) còn “bắt” các giống cây trên ra hoa, quả trái vụ theo ý muốn. Nhờ biệt tài này mà gia đình ông không rơi vào cảnh được mùa mất giá, bỏ túi cả tỷ đồng.