Mất người này, Gia Cát Lượng 5 lần 7 lượt Bắc phạt vẫn không diệt được Tào Ngụy

Minh Nhật (theo Sohu) Thứ ba, ngày 10/08/2021 20:25 PM (GMT+7)
Nếu danh tướng này không rơi vào tay nhà Ngụy, Gia Cát Lượng đã có thể thành công trong cuộc Bắc phạt Tào Ngụy. Mà Thục Hán mất đi người này, lại là vì Lưu Bị không nghe lời khuyên của ông ta.
Bình luận 0
Mất người này, Gia Cát Lượng 5 lần 7 lượt Bắc phạt vẫn không diệt được Tào Ngụy - Ảnh 1.

Gia Cát Lượng trên màn ảnh Trung Quốc.

Theo Sohu, Gia Cát Lượng là "ngôi sao chói lọi" nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung mặc dù ông 5 lần 7 lượt Bắc phạt vẫn không diệt được Tào Ngụy.

Trong suốt thời kỳ sau này của nhà Thục Hán, khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng gần như phải một mình xử lý mọi việc chính sự, quân binh. Trong suốt cuộc đời mình, Gia Cát Lượng đã 5 lần thân chinh Bắc phạt tiêu diệt Tào Ngụy, nhưng đều không thành công.

Bởi vì phải xử lý nhiều việc cùng một lúc, cuối cùng Gia Cát Lượng kiệt sức, bệnh nặng rồi qua đời trong doanh trại trong lần Bắc phạt cuối cùng.

Theo Sohu, trên thực tế, việc Gia Cát Lượng 5 lần 7 lượt Bắc phạt thất bại vì Thục Hán thời điểm đó không có nhân tài toàn diện về cả mặt chính trị lẫn quân sự để có thể chia sẻ gánh nặng với Gia Cát Lượng. Nếu Thục Hán giữ được một danh tướng tên là Hoàng Quyền - một người vừa giỏi mưu lược lại có tài dùng binh trên chiến trường - có lẽ chiến dịch Bắc phạt của Gia Cát Lượng có thể thành công. 

Hoàng Quyền vốn là thuộc hạ của Lưu Chương - Châu mục Ích châu. Năm 212, khi Lưu Chương đầu hàng Lưu Bị, Hoàng Quyền cũng mới quy thuận, trở thành danh tướng của Thục Hán. Hoàng Quyền nổi tiếng là người trung thành nên việc ông đầu hàng Tào Ngụy sau này cũng chỉ là vì bị đẩy vào thế bất đắc dĩ.

Theo đó, năm 221, Lưu Bị xưng đế, muốn đánh Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ và lấy lại Kinh châu. Hoàng Quyền khi đó đã can ngăn rằng: "Quân Ngô dũng mãnh, thiện chiến, lại có thủy quân hùng mạnh. Ta tiến quân có thể dễ dàng, nhưng khi lui quân thì vô cùng khó khăn. Thần xin được làm tiên phong đi trước để do thám thực hư của địch còn bệ hạ trấn giữ phía sau".

Tuy nhiên, Lưu Bị đã bỏ qua lời đề nghị của Hoàng Quyền, lệnh cho ông làm Trấn bắc tướng quân, thống lĩnh quân Giang Bắc đề phòng quân Tào Ngụy đánh xuống, còn tự mình đích thân chỉ huy đại quân đánh Ngô. Kết quả, Lưu Bị đại bại, còn Hoàng Quyền bị quân Ngô vây khốn, không còn đường chạy về theo Lưu Bị, lại không muốn hàng Ngô, bất đắc dĩ phải mang quân sang hàng Tào Phi. 

Mất người này, Gia Cát Lượng 5 lần 7 lượt Bắc phạt vẫn không diệt được Tào Ngụy - Ảnh 2.

Hoàng Quyền phải đầu hàng Tào Phi vì bất đắc dĩ.

 Năm 223, Lưu Bị qua đời, Tào Ngụy mọi người đều vui, riêng Hoàng Quyền buồn một mình. Tướng Tư Mã Ý của Tào Ngụy rát tán tụng đức độ của Hoàng Quyền, thậm chí còn từng viết thư cho Gia Cát Lượng ca ngợi ông.

Hậu thế luôn cảm thấy đáng tiếc cho Thục Hán khi để mất một danh tướng hội tụ đầy đủ phẩm chất "trí, dũng, nhân" như Hoàng Quyền vào tay Tào Ngụy.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem