Mất sức lao động

  • (Dân Việt) - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang tiến hành phân bổ 320 vé xe Tết Nhâm Thìn 2012 hỗ trợ công nhân tại các khu công nghiệp.
  • (Dân Việt) - “Tuyên truyền nhiều nhưng bệnh lao vẫn như tảng băng chìm chưa phát hiện được hết bởi vì chúng ta chưa tìm được một cách truyền thông hiệu quả”.
  • (Dân Việt) - Anh Nguyễn Tiến Lợi (SN 1964), trú tại 31A đường Lang Liêu, tổ 15, Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bị tật chân bẩm sinh. Lớn lên, anh mất sức lao động và lập gia đình, sinh được một con gái.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 40/2011 quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong (TNXP) tham gia kháng chiến từ ngày 15.7.1950 đến ngày 30.4.1975, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
  • (Dân Việt) - Nhiều năm qua, lợi dụng chính sách của nhà nước đối với người lao động, một số cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã làm thất thoát hàng chục tỷ đồng từ ngân sách.
  • (Dân Việt) - Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, thay thế Quyết định 104/1999 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó dự kiến tăng mức trợ cấp một lần từ 1,5 triệu đồng (mức hiện nay) lên 2,5 triệu đồng/người.
  • (Dân Việt) - Ngày 30-7, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất hỗ trợ mỗi ngư dân bị thương trong bão số 1 là 1,5 triệu đồng và 15 kg gạo/người/tháng trong 3 tháng đối với các nạn nhân bị nạn trực tiếp và người thân chưa đến tuổi lao động hoặc mất sức lao động của họ.