Mất tiền tỷ do bọ hung phá mía

Thứ ba, ngày 27/03/2012 14:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời gian gần đây, nạn bọ hung tàn phá mía non ở huyện Thạch Thành đang trở thành vấn đề cấp bách. Chính quyền và người dân ở đây đang rất lo lắng.
Bình luận 0

Theo khảo sát của NTNN, tại xã Thành Mỹ hàng trăm hécta mía mới trồng đang ngả màu vàng khô do gốc, rễ của mía bị bọ hung đục khoét khiến cây mía chết khô dần.

img
Các gốc mía ở Thạch Thành đầy rẫy sâu non.

Ông Nguyễn Hoàng Hải ở thôn Vân Tiến, Thành Mỹ, ca thán: “Chưa năm nào bọ hung xuất hiện và tàn phá ghê gớm như năm nay. Chúng tôi bắt không xuể. Mía mới trồng năm ngoái, năm nay là vụ mía lưu gốc, bà con cũng trông mong vào vụ mía lưu gốc thì mới có lãi. Thế nhưng, bọ hung cắn phá hết sạch rồi, mà trồng lại mỗi hécta mía bây giờ phải mất cả vài chục triệu đồng chứ chẳng chơi”.

Ông Trịnh Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ cho biết: Toàn xã hiện có 260ha đất trồng mía nhưng đến nay đã có hơn 117ha mía bị bọ hung tàn phá. “Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên UBND huyện và Công ty Mía đường Việt - Đài. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có phương án nào giải quyết hữu hiệu và hỗ trợ cho người trồng mía” - ông Thông cho biết.

Cũng theo tính toán của Phó Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, với tình hình mía bị tàn phá như hiện nay, thì ít nhất mỗi hécta mía của người dân sẽ thiệt hại lên đến 50 triệu đồng (bao gồm tiền giống, công làm đất, trồng lại, phân bón mía…).

Theo báo cáo mới nhất của huyện Thạch Thành, tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện đã có hơn 800ha mía đang bị bọ hung phá hoại. Trong đó, một số địa phương bị thiệt hại nặng, như các xã: Thạch Cẩm (215ha), Thành Mỹ (hơn 117ha); Thành Vinh (hơn 138ha)… Như vậy, nếu tính sơ bộ thì đến thời điểm này huyện Thạch Thành đã, đang bị mất đi hàng chục tỷ đồng của người dân không cách cứu vãn.

Trước những tổn thất của người dân, Công ty Mía đường Việt – Đài đã tổ chức thu mua sâu non với giá 80.000 đồng/kg để khuyến khích bà con trừ bò hung. Tuy nhiên, theo đánh giá của người dân, việc bắt sâu bằng cách thủ công không hề làm giảm mật độ sâu non cũng như khắc phục tình trạng bọ hung hại mía.

“Hiện tượng bọ hung phá hoại mía đã xuất hiện trên địa bàn huyện từ nhiều năm nay, nhưng ở mức độ nhỏ và không đáng kể. Tuy nhiên, vụ mía năm nay, nạn bọ hung tàn phá dữ dội quá, khiến người dân hoang mang, vì đây là lần đầu tiên xuất hiện bọ hung với mật độ dày và lan rộng trên nhiều diện tích mía” - ông Thông nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem