• Hôm nay (5.4), Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD hay còn gọi là những người Áo Đỏ) tổ chức đại biểu tình với mục tiêu kêu gọi 500.000 người tham gia nhằm thể hiện sự ủng hộ chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
  • (Dân Việt) - Ngày 9.12, Phong trào Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe "áo đỏ" ở Thái Lan tuyên bố có kế hoạch tuần hành lớn vào ngày Hiến pháp (10.12) ở nước này, nhằm yêu cầu phục hồi lại hiến pháp năm 1997.
  • Dân Việt - Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành điều tra 169 thi thể tìm thấy trong ba ngôi chùa ở tình quận Klaeng, tỉnh Rayong, miền đông nước này.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã chính thức thông báo giải tán Hạ viện sau khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej phê chuẩn sắc lệnh ngày 9.5, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 3.7 tới.
  • Dân Việt – Phe “Áo đỏ” thuộc Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) đã nhất trí thuê luật sư nước ngoài Robert Amsterdam đại diện cho họ, khởi kiện Chính phủ Thái Lan lên Tòa án Hình sự Quốc tế.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 25-4 cho biết, chính phủ sẽ giành lại các khu vực do người biểu tình "áo đỏ" chiếm giữ, song ông không tiết lộ thời điểm tiến hành hoạt động này.