Thái Lan: "Áo đỏ" biểu tình lớn đòi khôi phục hiến pháp

Thứ bảy, ngày 10/12/2011 06:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 9.12, Phong trào Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe "áo đỏ" ở Thái Lan tuyên bố có kế hoạch tuần hành lớn vào ngày Hiến pháp (10.12) ở nước này, nhằm yêu cầu phục hồi lại hiến pháp năm 1997.
Bình luận 0

Tuần hành sẽ diễn ra từ 5-8 giờ tối 10.12. Hiến pháp hiện hành của Thái Lan được soạn thảo và áp dụng từ năm 2007, sau khi Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ năm 2006. Tuy nhiên, phe "áo đỏ" ủng hộ ông Thaksin cho rằng hiến pháp hiện hành là sản phẩm của cuộc đảo chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem