Máy bay gặp nạn ở Nepal: Hành khách và nhân chứng kể lại thời khắc kinh hoàng

Tiểu Đào (Theo BBC) Thứ ba, ngày 13/03/2018 20:09 PM (GMT+7)
Những người sống sót và các nhân chứng trong vụ máy bay Bangladesh gặp tại nạn tại Nepal kể lại khoảnh khắc hỗn loạn kinh hoàng khiến ít nhất 49 người thiệt mạng.
Bình luận 0

img

Hành khách Bansanta Bohora trên giường bệnh

“Sau khi bị đâm, tôi cố gắng ra khỏi máy bay vì mọi thứ đang bóc cháy. Thế nhưng, chân và tay tôi bị kẹt, tôi không thể làm gì”, Keshav Pandey – một người may mắn sống sót trong vụ va chạm nói với BBC. “Tôi ngồi ở phía cửa thoát hiểm nên có lẽ tôi đã ngã ra ngoài khi những người cứu hộ đến mở cửa. Sau đó, tôi bất tỉnh và không còn nhớ gì nữa”.

"Bỗng nhiên, máy bay rung dữ dội và rồi có một tiếng nổ chói tai", anh Bansanta Bohora kể lại trên giường bệnh. "Tôi ngồi gần cửa sổ nên đã có thể thoát ra ngoài".

Một người sống sót khác tên Sharin Ahmed cũng cho biết: “Lửa rất lớn ở bên ngoài, khói tràn hết vào trong khoang. Sau đó, có một tiếng nổ lớn và chúng tôi được cứu ra bên ngoài,

“Máy bay lên rồi xuống, lắc sang trái rồi sang phải. Tôi tưởng rằng đó là chuyện bình thường”, Sanam Shakya – người may mắn thoát chết sau khi trốn thoát bằng cửa sổ nói với AFP.

“Tình hình rất hỗn loạn, nhiều nhân viên an ninh chạy tới nơi máy bay đâm, rất nhiều xe cứu thương và xe cứu hỏa đã tập trung tại đó”, nhân chứng Shradha Giri nói với BBC. “Đó là khoảnh khắc ám ảnh với con gái tôi… Mọi người đều rùng mình vì mọi thứ khủng khiếp như vậy diễn ra ngay trước mắt”.

img

Vụ việc xảy ra vào ngày 12.3 được đánh giá là tai nạn hàng không tồi tệ nhất ở Nepal trong nhiều năm trở lại đây

Theo đài CNN, ít nhất 49 người đã thiệt mạng vào hôm qua (12.3) khi chuyến bay mang số hiệu BS 211 của hãng hàng không Mỹ-Bangladesh gặp tai nạn ở sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal. Vào thời điểm này, máy bay chở tổng cộng 71 người bao gồm cả phi hành đoàn. Được biết, các nhà chức trách đã tìm thấy 40 thi thể ngay tại hiện trường, 9 người chết trong viện. Hiện tại, 21 người sống sót đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiếc máy bay nói trên mang số hiệu S2-AGU, cất cánh từ thủ đô Dhaka của Bangladesh và hạ cánh xuống sân bay Tribhuvan vào lúc 2 giờ 20 phút chiều (giờ địa phương). Tuy nhiên, trong quá trình hạ cánh, chiếc máy bay đã đi chệch đường băng và đâm vào một sân đá bóng gần sân bay và bốc cháy ngay sau đó.

Giám đốc quản lý Sân bay Quốc tế Tribhuvan Rạ Kumar Chhetri cho biết, nguyên nhân của vụ việc là do phi công tiếp cận đường hạ cánh sai hướng. Tuy nhiên, phía hãng hàng không Mỹ-Bangladesh lại đổ lỗi cho đội kiểm soát không lưu. Được biết, hiện tại hộp đen của máy bay đã được thu hồi và đang được phân tích nhằm tìm ra nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem