Máy bay Indonesia chở 189 người rơi: Những phút cuối cùng của hành khách

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 30/10/2018 09:55 AM (GMT+7)
Các hành khách có mặt trên chuyến bay JT-610 của Lion Air không hề biết rằng đó là chuyến hành trình một chiều không bao giờ quay trở lại.
Bình luận 0

img

Bức ảnh Deryl Fida Febrianto gửi về cho vợ trên chuyến bay JT-610.

Theo Daily Mail, một hành khách tên Deryl Fida Febrianto chụp bức ảnh selfie mình ngồi trên máy bay vào lúc 6 giờ 1 phút sáng. Hơn 30 phút sau, máy bay đâm xuống biển Java, ngoài khơi Indonesia.

Trong ảnh, thanh niên 22 tuổi ngồi ở hàng ghế máy bay và đeo khẩu trang. Febrianto mới chỉ lập gia đình được hai tuần và đang trên đường đi làm cho một tàu biển.

Người vợ Lutfinani Eka Putri, 23 tuổi, nói chồng mình vẫn còn nhắn tin vào lúc 6 giờ 12 phút, nhưng 3 phút sau thì không còn trả lời nữa.

Hai vợ chồng cùng lớn lên từ bé, cô vừa nói vừa đưa cho các phóng viên xem bức ảnh cưới.

“Khi đọc bản tin và kiểm tra kỹ số hiệu chuyến bay, tôi ngay lập tức bật khóc”, Lutfinani nói.

img

Deryl Fida Febrianto mới lập gia đình cách đây 2 tuần.

Một ngư dân tên Gauk nói mình có mặt gần nơi máy bay đâm xuống biển. Gauk cảm nhận chấn động “như một vụ nổ” và tạo ra sóng xung kích lớn.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, vớt được thi thể nạn nhân và nhiều vật dụng cá nhân, đội tìm kiếm cứu hộ thông báo rằng không có một ai sống sót trên máy bay.

Indonesia là một đảo quốc với 17.000 hòn đảo trải dài trên phạm vi 5.100km nên máy bay là phương tiện di chuyển chính của người dân. Ngành hàng không Indonesia khá phát triển nhưng cũng gắn liền với nhiều vụ tai nạn.

Hãng hàng không giá rẻ Lion Air thống trị thị trường nội địa với 20 năm hoạt động, nhưng đã ghi nhận hàng loạt vụ tai nạn lớn nhỏ.

Cơ trưởng trên chuyến bay định mệnh, Bhavye Suneja là người Ấn Độ với 6.000 giờ bay. Suneja đã làm việc cho Lion Air từ năm 2011. Ngoài ra, một hành khách người Ý khác là người nước ngoài duy nhất có mặt trên máy bay.

img

Đội tìm kiếm Indonesia vớt được nhiều vật dụng và tư trang của các nạn nhân.

Vài phút sau khi cất cánh, Suneja thông báo trục trặc kỹ thuật và đề nghị được quay về sân bay. Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy máy bay đạt độ cao 610 mét sau 2 phút cất cánh.

Nó giảm độ cao 152 mét, hơi nghiêng sang bên trái nhưng sau đó đạt tới độ cao 1.524 mét. Trước đi đâm xuống biển, máy bay ở độ cao 1.113 mét.

Boeing 737 MAX 8 là một trong những loại máy bay mới nhất do Boeing chế tạo. Nó là mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng và thường được các hãng hàng không giá rẻ lựa chọn.

Chiếc Boeing 737 mang số hiệu JT-610 gặp nạn khi mới chỉ hoạt động được hai tháng. Lion Air tiếp nhận máy bay về sử dụng từ ngày 15.8. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến máy bay rơi.

Máy bay Indonesia chở 189 người rơi: Hàng loạt tai nạn ”bám theo” một hãng

Hãng hàng không Lion Air của Malaysia từng gặp rất nhiều trục trặc và tai nạn trong quá khứ, bao gồm cả vụ đâm máy bay...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem