Máy bay ném bom Mỹ bay lượn gần đảo nhân tạo ở Biển Đông

Quang Minh – Reuters Thứ sáu, ngày 13/11/2015 09:03 AM (GMT+7)
Hai chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Biển Đông trong tuần này bất chấp yêu cầu chuyển hướng từ kiểm soát không lưu Trung Quốc. Lầu Năm Góc thông tin vụ việc vào thứ Năm (12.11) vừa qua.
Bình luận 0

img

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ

Cuộc tuần tra ở Biển Đông diễn ra chỉ ít ngày trước chuyến công du của Tổng thống Obama tới khu vực này để dự Hội nghị thượng đỉnh châu Á- Thái Bình Dương. Dự kiến ông Obama sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ về tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông, nơi có lưu lượng thương mại mỗi năm lên tới 5 nghìn tỉ USD. Mỹ khẳng định tiếp tục tuần tra ở Biển Đông ở những khu vực đi lại không gây hại. 

Trong nhiệm vụ mới đây nhất diễn ra vào đêm 8-9.11, hai chiếc máy bay ném bom B-52 đã tiến sát nhưng không bay vào vùng 12 hải lí quanh đảo nhân tạo trái phép. Trung tá Bill Urban, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc thông tin cho hãng Reuters về vụ việc.

“Máy bay ném bom B-52 thực hiện các nhiệm vụ thường trực ở Biển Đông”, xuất phát từ căn cứ quân sự ở đảo Guam, ông Urban nói.

Kiểm soát viên không lưu Trung Quốc có liên lạc với hai chiếc máy bay này nhưng nhiệm vụ tuần tra vẫn được tiến hành.

 “Máy bay ném bom B-52 luôn thực hiện nhiệm vụ ở vùng không phận quốc tế”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc ông Peter Cook phát biểu ngày hôm qua (12.11).

Tháng trước, tàu khu trục Mỹ USS Lassen được điều động tới vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép. Đây được coi là động thái mạnh mẽ nhất của Mỹ để khẳng định quyền tự do hàng hải trong vùng biển tranh chấp.

Phát ngôn viên Nhà Trắng ông Josh Earnest nói hiện vẫn chưa rõ vấn đề Biển Đông có được đưa vào chương trình nghị sự ở hội nghị thượng đỉnh châu Á tới đây hay không.

Ông Obama sẽ dừng chân ở Manila (Philippines) trong Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC). Ông Tập Cận Bình cũng có mặt tại hội nghị này. Sau đó Tổng thống Mỹ sẽ tới Kuala Lumpur (Malaysia) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và ASEAN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem