Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga mang theo tên lửa cất cánh, Ukraine báo động không kích khắp nơi

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 04/05/2023 06:56 AM (GMT+7)
Cảnh báo không kích quy mô lớn đã được ban bố tại một số khu vực của Ukraine sau khi một máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga cất cánh.
Bình luận 0
Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga mang theo tên lửa cất cánh, Ukraine báo động không kích khắp nơi - Ảnh 1.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga.

Yurii Ihnat, người phát ngôn của Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda cho biết, máy bay ném bom Tu-22M3 hiện đang được theo dõi. Chiếc Tu-22M3 đang bay ở Kursk Oblast và liên tục đổi hướng.

Do đó, một cảnh báo không kích đã được công bố tại các khu vực của Ukraine có thể nằm trong tầm bắn hiệu quả của tên lửa (tên lửa chống hạm Kh-22 có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất trong phạm vi lên tới 600 km).

Còi báo động rú vang ở Kiev và vùng Kievsky, Sumsk, Dnepropetrovsk, Kharkov, Kirovograd, Cherkassk, Poltava và Chernigov.

Cũng trong ngày 3/5, Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Nga ở miền nam Ukraine. Dịch vụ báo chí của Không quân Ukraine cho biết, bốn phương tiện bay không người lái của Nga đã bị lực lượng phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân Skhid (phía Đông) phá hủy ở các tỉnh Mykolaiv và Kherson.

Hai trong số đó là UAV tấn công Lancet, một là UAV Merlin-BP và một là UAV tác chiến và chiến thuật không xác định.

"Màn trình diễn xuất sắc của các binh sĩ thuộc các nhóm bắn cơ động của Lữ đoàn Công binh Vô tuyến mang tên Bohdan Khmelnytskyi và Lữ đoàn Tên lửa Phòng không có trụ sở tại Kherson", thông báo cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem