Máy nông nghiệp VN mới chỉ chiếm 20% thị phần

Thứ ba, ngày 28/02/2012 06:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo ông Bùi Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN (VEAM), hiện nay các loại máy nông nghiệp được sản xuất tại VN bao gồm cả chế tạo và lắp ráp chỉ chiếm khoảng 15-20% thị trường.
Bình luận 0

Trong khi đó trên thị trường, 60% là máy nhập khẩu từ Trung Quốc, còn lại là Nhật Bản, Hàn Quốc.

Các sản phẩm cơ khí nông nghiệp của VN mới chỉ dừng lại ở việc chế tạo máy kéo phục vụ cho sản xuất lúa, còn đối với máy móc cho sản xuất các cây trồng khác hầu như không có. Kết quả khảo sát thị trường cho thấy, so sánh cùng chủng loại thì máy sản xuất trong nước đắt hơn máy của Trung Quốc từ 15-20%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem