MC Danh Tùng: “Tôi đã thèm khát có một gia đình với những đứa con ngoan"

Thứ sáu, ngày 06/07/2018 19:37 PM (GMT+7)
Tham gia chương trình “Chuyện đêm muộn” mới đây, MC Danh Tùng đã tiết lộ khá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình phía sau ống kính máy quay và chuyện thèm khát về một gia đình nhỏ.
Bình luận 0

Nam MC chia sẻ, cách đây 10 năm, anh đã từng là một lập trình viên suốt ngày chỉ biết cặm cụi bên máy tính, xây dựng phần mềm, nói chuyện về công nghệ… cuộc sống khá khô khan. Và khi chuyển sang nghệ thuật, nhìn lại cả quá trình 10 năm gắn bó với nghiệp cầm mic và nghiệp diễn xuất, anh vô cùng ngỡ ngàng vì không hiểu sao lại có thể làm được như thế.

“Tính tôi không khéo lắm đâu, khá thẳng thắn, nóng tính, có gì nói đấy… Tôi rất khó chịu nếu lúc nào cũng phải gồng mình lên như khi lên hình hoặc chỉn chu khi tham gia phim. Tôi thích một cuộc sống bình thường chứ không hẳn cuộc sống nghệ sĩ. Xuất phát điểm của tôi như mọi người biết đó là không khát khao tột cùng phải trở thành người của công chúng.

img

Danh Tùng chia sẻ, nhiều người nghĩ anh ngoan hiền là vì không bao giờ thấy anh phản ứng gay gắt trước mặt ai.

Chẳng qua khi nghề chọn tôi hoặc tôi khám phá ra một khả năng mới của mình thì tôi bước vào nghề một cách rất hồn nhiên, không toan tính. Và tôi chỉ sống được cuộc sống chỉn chu khoảng 2 tiếng/ngày, đó là khoảng thời gian tôi xuất hiện trước ống kính hoặc lên sân khấu thôi.

Nếu mọi người đến nhà tôi bất ngờ sẽ rất dễ dàng bắt gặp cảnh tôi xắn quần lên hoặc cởi trần để tưới hoa, lau chùi nhà cửa, sắp xếp đồ đạc… Nếu đi ăn hàng quán tôi cũng rất ngại khi bước vào những nơi nào quá sang trọng. Tôi rất thích ăn quà ở vỉa hè hoặc ngồi trò chuyện với bạn ở một quán bình dân. Hơn 10 năm làm nghề, tôi cũng rất muốn thay đổi hình ảnh của tôi nhưng tôi không thể nào thay đổi được. Tôi nghĩ mình có cuộc sống của riêng mình và tôi tôn trọng điều đó”, Danh Tùng tâm sự.

Danh Tùng cho rằng, nhiều người nghĩ anh rất là hiền lành, thậm chí “mong manh dễ vỡ” nhưng thực ra anh là chàng trai rất nghịch.

“Tôi có một thời sinh viên cũng “nổi đình nổi đám” phết đấy. Bạn bè bảo không thể tưởng tượng nổi. Đến mức, ngày đầu tiên được dẫn chương trình, tôi thông báo cho bạn bè nhưng không ai tin. Điều đó càng làm tôi lo lắng. Thật sự rất may mắn là trong 10 năm qua, mỗi khi lên hình hoặc xuất hiện trước khán giả, tôi lại là con người khác hẳn. Tôi nghĩ khán giả khen tôi ngoan đó là vì tôi biết điểm dừng”, Danh Tùng nói thêm.

Danh Tùng kể, thời còn bé, mỗi khi bố anh đi đâu về mà có mùi bia là mẹ anh rất buồn. Và lúc đó anh nghĩ người uống bia là không tốt, là hư… và lớn lên anh sẽ không bao giờ động đến loại đồ uống đó. Nhưng khi lớn lên, đi làm, trải nghiệm rồi… anh nhận ra người đàn ông uống bia đâu chỉ vì họ thích mà đôi khi vì công việc. Lúc đó, anh lại thương và thông cảm với bố nhiều hơn.

“Trong cuộc sống, nếu mình biết chia sẻ và tìm được điểm dừng, mình sẽ làm người khác hài lòng, khi đã hài lòng về mình rồi người ta sẽ có cái nhìn tốt đẹp về mình. Nhiều người nhìn nhận tôi là một chàng trai ngoan hiền có thể cũng vì không bao giờ thấy tôi phản ứng gay gắt trước bất kỳ ai. Với tôi, sự im lặng trong lúc nào đó có những giá trị tuyệt đối và 10 năm qua tôi chọn cách sống như thế để gắn bó với nghề”, Danh Tùng nhấn mạnh.

Đề cập đến thực tế, có nhiều cô gái không thích yêu các chàng trai ngoan bởi họ rất tẻ nhạt nhưng lại thích lấy làm chồng vì họ chỉn chu, Danh Tùng phân tích, việc ngoan không liên quan đến sự tẻ nhạt.

“Thực ra, tôi cũng là một người rất sợ cuộc sống tẻ nhạt. Tôi nghĩ cuộc sống luôn phải có sự đột phá và khác lạ chứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại một quy trình thì cuộc sống của mình chẳng khác gì một người máy. Tôi đã từng nghe được nhiều câu chuyện, có những ông chồng có những cô vợ rất ngoan nhưng cuối cùng vẫn bỏ nhau bởi người vợ quá tẻ nhạt.

Mình có một kế hoạch làm việc khoa học không có nghĩa sẽ rập khuôn. Cuộc sống như thế sẽ làm chết đi sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Tôi không bao giờ để cuộc sống của tôi rơi vào tình trạng như vậy.

Chẳng hạn, ngày hôm nay tôi phải về giờ này để tưới hoa nhưng trước đó đã lỡ hẹn người yêu đi chơi thì tôi vẫn chiều người yêu đưa cô ấy đi chơi. Và tôi sẽ tìm cách để làm thế nào thỏa mãn những yêu cầu khác nhau của cuộc sống”, Danh Tùng bày tỏ thêm.

img

Danh Tùng thú nhận mỗi ngày anh chỉ sống chỉn chu được đúng 2 tiếng đó là khi đứng trước ống kính máy quay.

Trước câu hỏi vì sao chưa lấy vợ, Danh Tùng cho biết, trước năm 30 tuổi, lúc nào anh cũng nghĩ mình đang thiếu một cái gì đó, mình cần phải làm - phải học - phải đi tiếp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, anh đã bắt đầu nhìn thấy tầm quan trọng của một gia đình nhỏ. Và anh đã thèm khát có một người vợ đúng như những gì mình thích và có những đứa con ngoan.

Danh Tùng cho rằng, anh thích một người vợ biết nấu ăn và làm công việc theo giờ hành chính. Vì công việc của anh rất bận rộn nên mong muốn vợ mình sẽ làm việc theo giờ hành chính.

“Lập gia đình nghĩa là mình có thêm trách nhiệm, tôi nghĩ nếu mình bận rộn đi sớm về muộn thì tôi mong vợ sẽ làm việc theo giờ hành chính, hết giờ về nhà chăm sóc con cái”, anh nói thêm.

MC Danh Tùng khẳng định để đảm bảo hạnh phúc gia đình, sự chia sẻ giữa hai vợ chồng là yếu tố rất quan trọng.

“Có thể người phụ nữ giỏi giang việc khác thì chưa chắc có thời gian để làm những việc nữ công gia chánh hay biết đâu người đàn ông lại giỏi việc đó hơn. Ở đây, tôi không phân công rõ là người phụ nữ phải gọt dứa, còn người đàn công phải làm công việc đóng đinh trên tường, chúng ta có thể trao đổi công việc cho nhau, nhưng điều quan trọng là sự chia sẻ, sự phân công có thể không quá rõ ràng mà chỉ cần phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống. Tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn”, Danh Tùng nói.

Hà Tùng Long (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem