MC Minh Tiệp VTV: Thể thao như là duyên nợ

Thứ bảy, ngày 26/05/2018 07:02 AM (GMT+7)
Với biên tập viên Minh Tiệp, thể thao (đặc biệt là bóng đá) gắn bó với anh như một duyên nợ khó tách rời.
Bình luận 0

Minh Tiệp tốt nghiệp khoa Thanh nhạc - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2009. Từng Nam tiến để theo đuổi đam mê ca hát, nhưng bước ngoặt đã tới khi Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam thông báo tuyển dụng, Minh Tiệp giờ đây đã là người của VTV sau lần đăng ký dự tuyển đó. Cái duyên trở thành người dẫn chương trình đã đến với Minh Tiệp một cách tình cờ và bất ngờ.

Suốt 5 năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, Minh Tiệp được khán giả truyền hình biết đến với vai trò là MC của một loạt các chương trình thể thao như: "360° Thể thao" (VTV3), "Nóng cùng EURO" (VTV3), "Nóng cùng World Cup" (VTV3), "Bản tin sức sống thể thao" (VTV4), "Đường tới FIFA World Cup", "Dự đoán kết quả trận đấu", "23 huyền thoại bóng đá",… Trở thành người dẫn chương trình là một bất ngờ đầy thú vị và tình cờ đối với ngay chính bản thân anh.

img

BTV Minh Tiệp

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2009, anh quyết định Nam tiến để theo đuổi con đường ca hát. Tuy nhiên bước vào đời sống âm nhạc, anh nhận thấy rằng môi trường đó có quá nhiều biến động và phức tạp nên để thích nghi được quả không hề đơn giản. Câu nói “nghiệp chọn người” có lẽ là để dành cho anh.

Những ngày còn ngồi ở ghế giảng đường, những ngày đầu bước chân vào âm nhạc đã tạo cho anh khả năng chịu được áp lực khi đứng trên sân khấu, đứng trước đám đông và khả năng xử lý tình huống bất ngờ. Hơn nữa, các chương trình anh được phân công đều thuộc lĩnh vực Thể thao, lĩnh vực mà anh yêu thích. Chính vì vậy mà những chương trình anh dẫn đều mang lại cho người xem cảm giác mới mẻ, thu hút và thông tin mang lại khá đầy đủ, cập nhật.

img

Minh Tiệp - Thủ thành số 1 của Ngôi Sao FC

Vì luôn ý thức mình là “dân ngoại đạo” dù đã có 5 năm kinh nghiệm, anh vẫn luôn lắng nghe, xin ý kiến của các anh chị đi trước để tìm ra thế mạnh của riêng mình. Đối với anh, mỗi lần lên sóng để dẫn một chương trình nào đó là một buổi “lên lớp” đúng nghĩa. Vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm, nghe góp ý và chia sẻ của những người đi trước, từ đó dần hoàn thiện bản thân qua từng chương trình.

Không chỉ đảm nhận các chương trình Thể thao, Minh Tiệp còn thể hiện khả năng dẫn dắt lôi cuốn và thân thiện của mình ở gameshow “Rồng bay”. “Rồng bay” là một gameshow chỉ xoay xung quanh chủ đề Hà Nội, đó quả là khó khăn đối với một chàng trai “không phải là người Hà Nội” như anh.

img

img

Anh là chốt chặn an toàn trước khung thành của Ngôi Sao FC

Anh đã tự mình đi tìm hiểu từng ngõ ngách các con phố của Hà Nội, về tập quán, nét sinh hoạt của người Thủ đô cũng như các làng nghề truyền thống của mảnh đất kinh kỳ, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể gợi mở ý cho người chơi, đưa ra câu hỏi chính xác nhất. Sự thân thiện của anh cũng chính là yếu tố giúp nguời chơi bình tĩnh và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu để trả lời những câu hỏi về lịch sử, văn hóa chỉ trong vòng 15 giây. Đồng thời tạo được không khí trường quay, gây được hiệu ứng khán giả khiến gameshow trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy mới chỉ đầu quân về VTV chưa lâu, song anh là một trong những gương mặt năng nổ trong các hoạt động phong trào của Đài truyền hình Việt Nam. Tất cả các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ của Đài anh đều nhiệt tình tham gia và mang về không ít giải thưởng, như: Thủ môn xuất sắc nhất Đài Truyền hình Việt Nam, Thủ môn xuất sắc nhất Cúp Hồ Gươm 2014, Giải nhất “Giọng hát hay những người làm truyền hình 2014”,…

img

Cái bắt tay thật chặt với Giám đốc Điều hành Ngô Văn Quỳnh sau trận đấu

Không chỉ “giỏi” lý thuyết khi dẫn các chương trình Thể thao, đúng với tên của những giải thưởng anh đạt được, trên sân cỏ, anh là một thủ thành suất xắc. Anh hiện đang là Thủ môn đội hình 1 của CLB Bóng đá Ngôi Sao Việt Nam (Ngoisao FC).

Được anh trai hướng dẫn chơi bóng và làm thủ môn từ khi còn đeo khăn quàng đỏ, cùng sự hướng dẫn tận tình của HLV Triệu Quang Hà, những pha ném bóng, bắt bóng của anh điệu nghệ và đẹp mắt không thua gì những thủ môn chuyên nghiệp. Với tố chất về phản xạ và khả năng phán đoán rất nhanh, MC Minh Tiệp đã thể hiện rất xuất sắc trong vị trí thủ thành của Ngôi Sao FC.

img

Minh Tiệp chụp cùng vợ khi lên nhận giải Găng tay vàng tại Cúp Hồ Gươm 2014

Như thường lệ, mỗi tuần, anh cùng với đội ra sân tập luyện, tham gia những giải bóng đá hướng tới những mục đích cao cả và đá bóng vì các hoạt động xã hội. Anh em trong đội có chung niềm đam mê nên lúc ra sân, mọi người đều hào hứng, chơi hết mình, đầy năng lượng và sáng tạo. Dù công việc bận rộn tới đâu, anh vẫn tranh thủ thu xếp để tham gia thi đấu cùng đội. Bóng đá không tránh khỏi những va chạm, có những lúc dù bị chấn thương ngay trên sân cỏ, nhưng anh vẫn cố gắng tập trung cao độ, dồn hết khả năng để giữ khung thành của đội mình. Các cổ động viên luôn được chứng kiến những pha bắt bóng chắc chắn, mạnh mẽ, đầy quyết đoán của anh.

Là hậu tuyến vững chắc cho đồng đội của mình, anh góp phần mang lại chiến thắng cho Ngôi Sao FC trong các trận đấu giao hữu, vô địch giải Bộ Công thương 2014, giải Nhì Cúp Hồ Gươm 2014 và hiện đang tích cực tập luyện để dồn hết khả năng cho giải đấu “Doanh nhân hội tụ” do báo Người Hà Nội tổ chức.

Hoàng Minh Thúy (Gia đình Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem