Mẹ đang ngủ, bé 4 tuổi bị hiếp dâm trong chòi

Thứ tư, ngày 27/03/2013 11:28 AM (GMT+7)
Trong lúc đi vệ sinh, Hiếu phát hiện cháu T. đang chơi một mình phía trước hiên trong lúc mẹ cháu đang nằm ngủ nên Hiếu đã chạy đến nơi cháu T. ngồi, tự cởi quần mình và quần của cháu T. rồi giở trò đồi bại.
Bình luận 0

Ngày 26.3.2013, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang) 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Vụ án được xử kín để đảm bảo cháu bé không bị ảnh hưởng.

img
Hiếp dâm trẻ em, Nguyễn Văn Hiếu lãnh 20 năm tù

Theo cáo trạng, Hiếu cùng gia đình từ quê lên TPHCM cắt lúa thuê, ở tại căn chòi trong khu vườn của ông C.V.T (ngụ huyện Củ Chi). Bà N.T. H và con gái, cháu T.T.T.T (SN 2008), cũng ở cùng trong căn chòi.

Sáng 15.4.2012, Hiếu bị bệnh nên không cùng cha mẹ ra đồng cắt lúa mà ở lại chòi. Trong lúc đi vệ sinh, Hiếu phát hiện bà H. đang nằm ngủ, cháu T. đang chơi một mình phía trước hiên nên nổi máu “yêu râu xanh”, chạy đến nơi cháu T. ngồi, tự cởi quần mình và quần của cháu T. rồi giở trò đồi bại.

img
Dẫn giải "yêu râu xanh" Nguyễn Văn Hiếu (đi trước) về trại giam

Sau đó, Hiếu về căn chòi của mình nằm ngủ tiếp. Cháu H. đem chuyện kể lại với mẹ. Tức giận, bà H. làm đơn tố cáo và kẻ đồi bại bị bắt ngay sau đó.

Theo Người Lao Động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem