Mẹ ôm con tự tử trên đường ray

Thứ năm, ngày 01/03/2012 07:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Do có ý định tự tử vì mâu thuẫn với chồng nên giữa đêm khuya, chị Lợi ôm con trai út ra đường ray nằm vắt ngang.
Bình luận 0

Ngày 29.2, tin từ UBND xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đêm 28.2, tại km 502+338 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua địa phận xã, đoàn tàu SE 20 chạy hướng Nam - Bắc đã cán chết chị Hoàng Thị Lợi (SN 1977, người địa phương) cùng đứa con trai nhỏ hơn 5 tháng tuổi.

Cơ quan chức năng xác định, do có ý định tự tử vì mâu thuẫn với chồng nên giữa đêm khuya, chị Lợi ôm con trai út ra đường ray nằm vắt ngang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem