Mê tín dị đoan
-
Sau khi đăng đoạn clip có tính chất truyền bá mê tín dị đoan gây tranh cãi lên kênh YouTube và TikTok, YouTuber Thơ Nguyễn đã bị Bộ TTTT cùng Bộ Công an mời lên làm việc. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những clip độc hại đang ngày ngày “tấn công” trẻ nhỏ trên mạng xã hội.
-
Theo Luật sư Đặng Văn Cường, việc đăng tải clip “xin vía học giỏi từ Kumanthong” của chủ kênh Youtuber Thơ Nguyễn có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan.
-
Vào dịp Rằm tháng 7, nhiều người dân vẫn mua sắm các loại vàng mã "không tiếc tiền" theo quan niệm "trần sao, âm vậy", đây không chỉ là hành vi gây lãng phí còn thể hiện sự mê tín dị đoan.
-
Trước khi bị Phạm Văn Soi dùng rựa chém chết, đẩy xác xuống sông Liên, ông Phạm Văn Lối, 55 tuổi, bị người làng nghi "có ngải độc" suốt 10 năm.
-
"Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và "Giáo phái Tân Thiên Địa" là hai tổ chức Tin lành có nguồn gốc từ Hàn Quốc, hoạt động phức tạp thời gian qua tại Việt Nam.
-
Cơ quan chức năng cho rằng việc bê sinh ra có 2 đầu không phải hiếm. Do đó không nên ngâm rượu con bê này nhằm mục đích trưng bày.
-
Ai đi đến cù lao Tân Huề, Đồng Tháp, có thể sẽ bắt gặp một ngôi mộ hoang dưới bùn lầy cỏ dại. Đó là ngôi mộ của tên tử tù khét tiếng, 20 năm trước đã ra tay giết 4 phụ nữ trẻ. Vụ án đã gây chấn động cả nước bởi hành vi tàn nhẫn của gã thầy bùa mê tín dị đoan này.
-
Có trường hợp xây chùa chỉ vài trăm ha nhưng được cấp đất hàng nghìn, thậm chục nghìn ha và trở thành khu vực thuộc kiểm soát của chủ đầu tư. Vậy, cấp đất như vậy đúng pháp luật hay không?
-
Hơn 200 năm trước, do dân trí thấp, tà thuật, mê tín dị đoan khá phổ biến trong xã hội. Vua Gia Long đã có nhiều biện pháp mạnh tay để dẹp nạn này.
-
Phát biểu tại phiên chất vấn sáng 6/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Chúng ta phải phản đối, lên án, đấu tranh chống lại các hành vi mê tín dị đoan, lợi dụng tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.