Mercedes E-Class mới sẽ trang bị hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường chủ động

Bạch Dương Thứ hai, ngày 14/12/2015 08:00 AM (GMT+7)
Chiếc sedan Mercedes E-Class mới sẽ được cung cấp với một hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường chủ động (Active Lane Change Assist system).
Bình luận 0

Là thành phần trong gói hỗ trợ lái xe tùy chọn, hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường chủ động bao gồm một radar và hệ thống hỗ trợ camera giúp người lái xe có thể để thay đổi làn đường một cách chủ động và an toàn.

img

Khi các chỉ số lần lượt được kích hoạt khoảng hơn 2 giây, hệ thống sẽ tự động đánh bánh lái xe vào làn đường dự định. Trước khi thực hiện hành động này, hệ thống sử dụng một radar tầm xa và camera để thăm dò địa hình và vật cản là những xe phía trước cũng như cảm biến radar đa chế độ để kiểm tra các xe phía sau và các chiều dài rộng của chiếc xe. Nếu tình hình ổn định rõ ràng, chiếc xe sẽ tự động thay đổi làn đường.

Nguồn tin cho biết, Hệ thống này sẽ chỉ làm việc trong những điều kiện nhất định và ở tốc độ giữa 49-111 mph (80-190 km/h). Để sử dụng tính năng này, chiếc xe sẽ phải tích hợp tính năng điều khiển bánh lái thông minh chủ động Steering Pilot active, và nó đang đi trên đường có nhiều làn xe (yếu tố này sẽ được phát hiện bởi hệ thống định vị), và được đi tiếp giáp với làn đường bên cạnh ( yếu tố này được xác định bởi các camera).

Mercedes cho biết, với sự hỗ trợ của hệ thống sẽ làm tăng đáng kể sự thoải mái cho các lái xe và giúp phòng ngừa hữu hiệu các va chạm. Phía công ty này cũng dẫn chứng, 15% các vụ tai nạn trên đường của Đức xảy ra giữa các xe đang di chuyển cùng hướng và gần 20% nguyên nhân xảy ra tai nạn là do thay đổi làn đường. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem