Messi dùng “siêu vũ khí” cho đại chiến với Man City

Thứ ba, ngày 18/02/2014 18:36 PM (GMT+7)
Trong chuyến làm khách tới The Etihad của Man City đêm nay, Lionel Messi sẽ mang đôi giày mới có tên “adiZero F50” mà Adidas thiết kế riêng cho anh. Ngôi sao người Argentina hi vọng giày mới sẽ mang lại may mắn cho anh.
Bình luận 0
Rạng sáng mai, Barcelona sẽ có trận đấu lượt đi vòng knock-out Champions League với Man City tại sân The Etihad. Đội bóng Tây Ban Nha đã có mặt tại thành Manchester và tham gia tập luyện. Cái tên đáng chú ý nhất bên phía đội khách tất nhiên vẫn là Lionel Messi. Cuối tuần qua, ngôi sao người Argentina đã kịp làm nóng bằng những kỷ lục đáng mơ ước.

Siêu vũ khí “adiZero F50” của Messi
Siêu vũ khí “adiZero F50” của Messi

Trong chiến thắng 6-0 của Barcelona trước Rayo Vallecano, Messi lập “cú đúp” để chính thức vươn lên xếp ngang bằng với huyền thoại Raul ở danh sách những chân sút vĩ đại nhất La Liga (228 bàn). Ngoài ra, anh cũng đã vượt qua huyền thoại Telmo Zarra (335 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội bóng Tây Ban Nha. Messi giờ đã có 337 bàn cho Barcelona. Từ đầu mùa tới giờ, chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng FIFA cũng đã có 24 bàn/27 trận.

Chắc chắn HLV Manuel Pellegrini và hàng thủ Man City sẽ phải có những phương án chăm sóc đặc biệt đối với Messi. Chỉ cần sơ xẩy, họ có thể sẽ phải trả giá đắt. Nên nhớ rằng, ngoài sự hưng phấn sau khi vừa liên tiếp lập kỷ lục, ngôi sao người Argentina còn mang tới The Etihad một thứ vũ khí lợi hại mà anh chưa từng sử dụng trước đây – đôi giày “adiZero F50”.

Messi quyết ghi bàn vào lưới Man City
Messi quyết ghi bàn vào lưới Man City

“adiZero F50” chính là đôi giày mà Adidas thiết kế riêng cho Messi và đây sẽ là lần đầu tiên tiền đạo 26 tuổi của Barcelona sử dụng nó trong một trận đấu chính thức. “adiZero F50” là đôi giày siêu nhẹ, có trọng lượng chỉ khoảng 165g. Có được điều này là vì Adidas đã sử dụng Sprint Skin, loại vật liệu tổng hợp một lớp giúp giày nhẹ và mỏng hơn.

Ngoài trọng lượng siêu nhẹ, ở phần đế giày, “adiZero F50” còn tích hợp một con chip mang tên miCoach SPEED_CELL giúp ghi lại toàn bộ quá trình di chuyển trên sân. Nó có thể ghi lại thông số về tốc độ trung bình trong suốt quãng thời gian thi đấu hay tốc độ cao nhất, số lần chạy nước rút, quãng đường đã chạy, quãng đường đã chạy với cường độ cao, đi bộ...

“Tôi rất vui khi sẽ được mang “adiZero F50” ở trận đấu đêm nay. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó ở một trận đấu thuộc Champions League. Hi vọng may mắn sẽ đến với tôi. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đánh bại Man City, mà còn phải góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại Lisbon. Tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng”, Messi chia sẽ với Marca trước khi đến Anh.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem