Miền Bắc rét lạnh nhất từ đầu Đông

Thứ hai, ngày 12/11/2012 08:55 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đêm qua (11.11), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ giảm xuống mức cực tiểu.
Bình luận 0
img
 

Thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi phía bắc ban đêm nhiều địa phương rét đậm, có nơi rét hại. Vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng trời rét nhẹ, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Lúc 7 giờ ngày 12.11, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Pháo đài Láng (Hà Nội) xuống đến 20 độ C; TP Hải Dương (Hải Dương) giảm tới 18,5 độ C. TP Thái Bình (Thái Bình) 17,8 độ C; TP Nam Định (Nam Định) thấp hơn 17,5 độ C.

Vùng núi mức độ lạnh rét hơn nhiều, núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xuống mức 13,7 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 13,4 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) giảm đến 12,7 độ C. Sa Pa (Lào Cai) xuống mức 10,8 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 9,6 độ C. Hầu hết các địa phương vùng núi ban đêm lạnh rét có thời điểm đạt mức rét đậm, nhiều nơi rét hại (dưới 13 độ C).

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất trong đợt lạnh này và cũng là mức thấp tính từ đầu tiết Lập Đông đến nay ở miền Bắc nước ta.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem