Miền sơn cước

  • (Dân Việt) - Đến tận bây giờ, ánh mắt đau đáu và lời dặn run run của người cha vợ cách đây đã 20 năm, tôi vẫn nhớ khi ông cụ từ Quảng Trị lặn lội ra miền sơn cước này, tận mắt chứng kiến căn bệnh tâm thần hành hạ vợ tôi: "Vợ con là con gái của bố nhưng bệnh nó nặng quá rồi, cứ để thế khổ cho con quá, khổ cả cho nó nữa... Thôi! Không ai oán trách con đâu".
  • (Dân Việt) - Mấy năm trở lại đây, người dân thôn São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, Yên Bái đã thoát nghèo và đang làm giàu với cây trồng mới là dưa hấu. Một trong những người tiên phong đưa dưa hấu về trồng tại địa phương là ông Nguyễn Văn Liên. Với 4 năm trồng dưa hấu, trung bình mỗi năm ông thu lãi trên dưới 50 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Năm 1979, anh Phạm Văn Lý nhập ngũ. Bốn năm sau, anh xuất ngũ với thương tật 61%. Trở về quê, chứng kiến cảnh quê hương nghèo đói, người thân lam lũ đã thôi thúc người thương binh hạng 2/4 tìm ra con đường thoát nghèo.
  • (Dân Việt) - Triển lãm "Mạn ngược" do Hội Mỹ thuật VN, Hội Mỹ thuật HN tổ chức sẽ giới thiệu tới công chúng những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn về vùng đất đầy quyến rũ, thể hiện ngay từ tên gọi của triển lãm.
  • (Dân Việt) - Từ một hộ ở thôn Thành Lập, xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội lên Cao Bằng thuê đất trồng rau, gửi tiền về xây nhà, gần 15 năm sau đã có một “làng Hà Nội” với gần 30 hộ giữa miền sơn cước này.
  • (Dân Việt) - Hàng chục phụ nữ, kể cả đã có chồng, con, lần lượt bỏ nhà theo một phụ nữ không quen biết... Trong khi đó, cơ quan chức năng “chạy long sòng sọc” truy tìm người phụ nữ bí ẩn ấy.
  • (Dân Việt) - Không chỉ hoạt động thường xuyên góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đội văn nghệ bản Tông (xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La, Sơn La) còn là mô hình dịch vụ văn hoá xuất sắc miền sơn cước.