• Đề thi vẫn nằm trong chuẩn kiến thức kỹ năng của giáo dục phổ thông, không thay đổi yêu cầu nên rút bớt môn thi tốt nghiệp không có gì là đột ngột với học sinh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết.
  • Bộ GD-ĐT vừa hoàn thành dự thảo về phương án thi và công nhận tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo dự thảo, số môn thi tốt nghiệp năm 2014 sẽ được giảm xuống còn 4 môn.
  • Các ứng viên dự thi được miễn thi ngoại ngữ đối với 2 trường hợp đăng ký thi ngoại ngữ Hoa văn.
  • Đây là một nội dung trong chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học giai đoạn 2013 – 2018 giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GDĐT vừa được ký kết.
  • (Dân Việt) - Tới hết ngày 16.6 đã có gần 50 tỉnh, thành chấm xong và công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2013. Tính theo tỷ lệ đỗ, trường đỗ cao nhất đạt tới 100% và trường thấp nhất chỉ đạt 18,18%.
  • Dân Việt - Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2013 của TP.HCM đạt 97,19%; 83 trường hợp được đặc cách miễn thi; 27 TS được đặc cách loại trung bình; 3 TS bị hủy kết quả thi vì mang tài liệu vào phòng thi.
  • (Dân Việt) - Với việc đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo vào đề thi môn địa lý (sáng 3.6), không khí trường thi đã được hâm nóng với sự bàn thảo sôi nổi của thí sinh.
  • Trong dự thảo quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ vừa công bố, Bộ GD-ĐT khôi phục việc miễn thi ngoại ngữ với một số trường hợp, tương tự quy chế từ năm 2008 và khác với quy chế mới ban hành.
  • (Dân Việt) - Trong trường sĩ quan lục quân, một lần trước kỳ thi, giảng viên tuyên bố với học viên rằng kỳ thi sẽ phải hoãn lại, một học viên mạnh dạn đứng lên thưa: - Hoãn kỳ thi lại sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập các môn khác, thưa thầy!
  • (Dân Việt) - Miễn thi cho thí sinh khuyết tật cũng là tháo gỡ “cái khó” cho các trường ĐH – CĐ trong mỗi mùa tuyển sinh. Nhưng các thí sinh khuyết tật chưa hết mừng thì lại chịu một áp lực chẳng giống ai: Áp lực được ưu tiên.