Các chuyên gia
ban đầu cho rằng, máy bay J-20 hoàn toàn là sản phẩm do Trung Quốc tự phát triển. Nhưng một số nguồn tin của Nga lại cho rằng, Cục Thiết kế Mikoyan có thể đã bán
bản vẽ kỹ thuật máy bay chiến đấu tàng hình MiG 1.44 cho Trung
Quốc.
![Nguyên mẫu máy bay MiG 1.44 của Nga Nguyên mẫu máy bay MiG 1.44 của Nga](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-05-07/1434381675-nguyen-mau-may-bay-mig-144.jpg)
Nguyên mẫu máy bay MiG 1.44 của Nga
Một số nguồn tin cho
biết, nhiều khả năng dự án MiG 1.44 của Nga đã bị dừng. Việc dừng dự án không phải là vì thiết kế là không tốt, mà bởi
vì không phù hợp với nhu cầu của Không quân Nga.
Thiết kế thân máy bay MiG 1.44
tương đối lớn, hơn nữa tính cơ động lại không bằng so với các máy bay F-22 của
Mỹ. Có tin đồn rằng, Cục thiết kế Mikoyan không có đủ ngân sách để hoàn thành công
việc thiết kế máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của họ. Tuy nhiên, rõ ràng là kết quả nghiên cứu dự án
MiG 1.44 vẫn còn có giá trị đối với Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc không có kinh
nghiệm trong việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình trong nước.
Nhiều chuyên gia
Nga, Mỹ và Châu Âu đều tin rằng, ngoại hình của máy bay chiến đấu tàng hình thế
hệ thứ năm J-20 được bắt nguồn từ chiếc MiG 1.44 của Nga, Trung
Quốc có thể đã có được những thông tin kỹ thuật liên quan. Theo tờ Itar-Tass của
Nga cũng nhận định, phần cánh phía sau lớn, đuôi thẳng đứng, mặt cắt ngang xiên
thân máy bay J-20 tương tự như thiết kế máy bay chiến đấu MiG 1.44 của Nga. Một
số chuyên gia tin rằng, Trung Quốc có thể mua những tư liệu kỹ thuật bộ phận
đuôi của MiG 1.44.
Tuy nhiên, đại
diện của Công ty công nghiệp MiG của Nga tuyên bố rằng, công ty này đã chưa bao
giờ chuyển các bản vẽ liên quan tới máy bay MiG 1.44 cho Trung Quốc, hơn nữa
Trung Quốc còn cần phải có được một loạt các công nghệ cao mới có thể đạt được
kỹ thuật như MiG 1.44.
Việc Trung Quốc
có kinh nghiệm trong việc mô phỏng công nghệ hàng không nước ngoài chính là nguyên nhân dấy lên mối nghi ngờ của các chuyên gia Mỹ, châu Âu về việc
Trung Quốc “học theo” mô hình máy bay nguyên mẫu của MiG 1.44 để chế tạo máy
bay J-20. Ví dụ như tiêm kích hạm J-15 của Trung Quốc có ngoại hình tương tự
như máy bay Su-33 của Nga, máy bay chiến đấu J-10 có ngoại hình tương tự như
máy bay Young Lion của Israel.
Trên thực tế, theo dự kiến ban đầu thì chiếc máy
bay chiến đấu tàng hình MiG 1.44 của Nga được thiết kế để trở thành một máy bay
chiến đấu tấn công tiền tuyến đa năng, vì vậy chiều dài thân máy của nó tăng
lên đáng kể, khoảng 19 mét, lớn hơn nhiều so với chiều dài máy bay chiến đấu
MiG-29 17,37 m. Còn máy bay J-20, nó được thiết kế dài hơn so với MiG 1.44. Việc
này có thể ảnh hưởng tới tính năng tàng hình của máy bay chiến đấu.
Nếu thực sự là J-20 được
phát triển dựa trên các bản vẽ của MiG 1.44, nó sẽ “kế thừa” hầu hết
các khuyết điểm của máy bay MiG 1.44. Đối với cuộc chiến Không quân mà nói thì
kích thước của J-20 có vẻ quá lớn, trọng lượng quá nặng, và mặt khí động học thì
quá yếu.
Bạch Dương (Bạch Dương)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.