Minh Khai

  • Tìm hiểu cơ sở chế biến thạch đen lớn nhất Hà Nội, phóng viên được biết thạch đen được chế biến hết sức thủ công và thiếu vệ sinh. Lá thạch siêu bẩn.
  • Xuất phát từ việc một đối tượng “ghẹo” vợ người khác, hai nhóm “giang hồ” sau đó đã hẹn nhau ra khu công nghiệp để “hóa giải” mâu thuẫn. Nhưng cái cách mà hai nhóm này thực hiện đã khiến không ít người phải “kinh hồn bạt vía”.
  • Dân Việt - Đại diện Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime) cho biết, khoảng 21h10 ngày 29.03.2013, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa nhà Yoko, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  • Anh Đặng Trung Dũng, Hồ Văn Cường, Đỗ Văn Lực đang ngồi tại vỉa hè hồ Ba Mẫu, thì bị Trung và nhóm đối tượng trên dùng dao, kiếm đến đuổi đánh.
  • Dân Việt - Được một thanh niên ăn mặc lịch sự nhờ tìm cây ATM rút tiền hộ và hứa sẽ trả công nên chị Pha không ngần ngại đồng ý. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chị Pha cầm thẻ vào cây ATM thì thanh niên này đã thực hiện hành vi cướp giật.
  • Ngay sau khi vụ nổ nhà kinh hoàng diễn ra tại TP.HCM, cư dân mạng đã gửi lời chia buồn đến gia đình 2 nữ sinh xấu số.
  • (Dân Việt) - Tính đến đầu năm 2013, Từ Liêm đang là huyện dẫn đầu TP.Hà Nội trong xây dựng NTM với 4 xã đã về đích (Tây Tựu, Đông Ngạc, Minh Khai, Xuân Đỉnh), 4 xã đạt 17/19 tiêu chí, 3 xã đạt 16/19 tiêu chí.
  • Khoảng 2g sáng ngày 6.2, xác của anh Nguyễn Xuân Việt (27 tuổi, trú tại thôn Ngọa Long, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội) được phát hiện tại thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương với nhiều vết thương ở vùng đầu.
  • (Dân Việt) - Trên địa bàn TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang, ít ai biết được nỗi vất vả, khó khăn của người dân xóm Hạ Sơn thuộc tổ 1, phường Minh Khai. Bà Đỗ Thị Ngân - Tổ trưởng tổ 1 cho biết: Xóm Hạ Sơn là nơi cư trú của đồng bào các dân tộc Mông, La Chí, Hoa, Dao, Tày…
  • Dân Việt - Hàng trăm người ở khu vực thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội bị một phen kinh hoàng khi một tiệm cầm đồ giữa khu dân cư bùng cháy lúc nửa đêm.