Minh Mạng
-
Giữa năm 1834, vua Minh Mạng đã chính thức đặt danh xưng Bắc kỳ và Nam kỳ thay cho cách gọi cũ là Bắc thành và Gia Định thành đã giải thể trước đó mấy năm, tiến hành hàng loạt những công việc quan trọng.
-
Trước khi có danh xưng Bắc kỳ và Nam kỳ thì nguyên sáu tỉnh Nam kỳ, đều gọi chung là Gia Định. Bấy giờ, loạn Lê Văn Khôi sắp yên, vì vậy nhân tiện đổi tên tỉnh Gia Định, vua Minh Mạng cho tiến hành “cải cách hành chính”.
-
Đây là bài thơ rất đặc biệt, từng câu chữ trong bài thơ được dùng để đặt tên cho 11 đời vua triều Nguyễn và hàng trăm vị hoàng tử khác.
-
“Vĩnh Tế hà” (sông Vĩnh Tế - ngày nay thường gọi kênh Vĩnh Tế) được khắc trên Cao đỉnh của triều Nguyễn, đặt tại sân Thế Miếu ở kinh đô Huế.
-
Nếu làm nạn nhân tử vong, kẻ hiếp dâm bị chém ngay; đồng phạm bị phạt thắt cổ.
-
Trong lịch sử Việt Nam, vua Mạc Thái Tông, Lê Thế Tông, Minh Mạng, Thành Thái lên ngôi đúng vào ngày Mùng 1 Tết.
-
Vị đại thần có ảnh hưởng lớn nhất đến triều đại nhà Nguyễn là Trương Đăng Quế. Ông làm quan 43 năm qua 4 đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, hai lần nhận di chiếu tôn phò vua mới. Ông còn là nhà thơ, nhà sử học, và là thầy của vua Thiệu Trị...
-
Theo đánh giá của vua Minh Mạng, nước Việt có 6 vị tướng tài ba, xứng đáng được triều Nguyễn thờ tự.
-
Hoàng cung phong kiến xưa vốn có rất nhiều vàng bạc, châu báu, cũng như việc chi tiêu hàng ngày. Ai là người được vua tin tưởng giao làm chủ quỹ của hoàng cung?
-
Trong lịch sử Việt Nam, 4 vị vua gồm Mạc Thái Tông, Lê Thế Tông, Minh Mạng, Thành Thái lên ngôi đúng vào ngày mùng 1 Tết.