Minh Phương mang về 3 điểm cho SHB.Đà Nẵng

Thứ tư, ngày 24/04/2013 07:07 AM (GMT+7)
Dân Việt – Trong chuyến làm khách trên sân Ayeyawady (Myanmar) ở lượt trận áp chót vòng bảng G, AFC Cup 2013 tối 23.4, Minh Phương lại trở thành người hùng của SHB.Đà Nẵng…
Bình luận 0

Ngoại trừ sự vắng mặt của chân sút Merlo vì chấn thương, HLV Lê Huỳnh Đức đã đưa ra sân đội hình gần như mạnh nhất của đội bóng sông Hàn: Thủ môn Thanh Bình, hậu vệ Duy Lam, Hải Lâm, Cosmin, Tấn Điền; tiền vệ Anh Khoa, Cảnh Lâm Nguyên Sa, Minh Phương, Quốc Anh; tiền đạo Danny.

img
Minh Phương (trái) lại trở thành người hùng của SHB.Đà Nẵng ở đấu trường AFC Cup.

Tuy nhiên, SHB.Đà Nẵng đã bất ngờ bị thủng lưới trước từ phút 23, và người lập công cho đội chủ nhà là Nanda Chit. Ngay sau đó, HLV Huỳnh Đức đã có sự tăng cường hàng công khi đưa tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn vào sân thế chỗ Cảnh Lâm. Và những nỗ lực đẩy cao đội hình dồn ép liên tiếp của SHB.Đà Nẵng đã được đền đáp xứng đáng với 2 bàn thắng ở cuối hiệp 1 do công Quốc Anh (phút 41), Hà Minh Tuấn (43’).

Ngay sau giờ nghỉ, trận đấu lại được đưa về vạch xuất phát khi Otomo gỡ hòa cho Ayeyawady phút 50. Khoảng thời gian sau đó, trận đấu diễn ra rất quyết liệt với nhiều pha phạm lỗi có phần thô bạo của cầu thủ chủ nhà. Bằng chứng là từ phút 75 tới 90, trọng tài đã phải rút ra 4 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ để giảm nhiệt những cái “đầu nóng” bên phía Ayeyawady.

Và vào đúng thời điểm tưởng như hai đội sẽ chấp nhận chia điểm thì phút 90+2, Minh Phương đã tỏa sáng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, giúp SHB.Đà Nẵng ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Đây là lần thứ 2 Minh Phương giúp đội nhà giành phần thắng ở những phút cuối cùng. Cách đây hơn một tháng, chính Phương đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho SHB.Đà Nẵng khi làm khách của Maziya Sports (Maldives).

Với 9 điểm/5 trận, SHB.Đà Nẵng vẫn chưa chính thức giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp khi ở cặp đấu còn lại Maziya Sports đã bất ngờ thắng đậm đội đầu bảng Kelantan (Malaysia) 6-1. Hiện Maziya Sports tạm xếp thứ 3 với 7 điểm và chuyến làm khách trên sân Chi Lăng của họ ngày 30.4 sẽ quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng (Kelantan đã chắc chắn đi tiếp với 10 điểm/5 trận).

Cũng trong tối 23.4, một đại diện khác của Việt Nam tại AFC Cup là XMXT.Sài Gòn cũng ra quân tiếp đội bóng yếu nhất bảng H và đã sớm bị loại là Tampines Rovers (Singapore) trên sân Thống Nhất.

Sớm bị dẫn trước từ phút 15 khi Kamal lập công mở tỷ số cho đội khách, nhưng ngay sau đó 3 phút, đội bóng Sài thành đã có bàn gỡ hòa của Nsi từ chấm phạt đền. Cuối hiệp 1, Moses “nhả đạn” đưa XMXT.Sài Gòn vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, các học trò HLV Trần Tiến Đại đã không bảo vệ được thành quả, để Hadzibulic gỡ hòa cho Tampines phút 63.

Kết quả hòa chung cuộc 2-2, XMXT.Sài Gòn (8 điểm/5 trận) cũng chưa thể sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Nguyên do ở cặp đấu còn lại, đội đầu bảng East Bengal (Ấn Độ) dù đã dẫn trước 2 bàn nhưng lại để Selangor (Malaysia) cầm hòa 2-2.

Ở lượt trận cuối vòng bảng làm khách trên sân East Bengal (11 điểm, đã giành quyền đi tiếp) ngày 30.4, chỉ cần giành thêm 1 điểm là XMXT.Sài Gòn sẽ đi tiếp, bất chấp kết quả cặp đấu còn lại giữa Tampines – Selangor.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem