Minh Vương - Cánh én nhỏ mang mùa xuân tới HAGL

Bài từ diễn đàn HAGL Thứ ba, ngày 23/08/2016 15:00 PM (GMT+7)
Đã lâu rồi, HAGL mới lại có những chiến thắng tưng bừng. Cũng đã lâu rồi, người hâm mộ mới thực sự mãn nhãn với màn trình diễn của các cầu thủ. Và cũng đã lâu rồi, người ta mới lại thấy Minh Vương thăng hoa đến như vậy.
Bình luận 0

Bước vào sân chơi V.League từ rất sớm nhưng Minh Vương đã kịp để lại nhiều dấu ấn. Pha đi bóng đầy kĩ thuật vượt qua hàng phòng ngự và thủ môn của Hùng Vương An Giang để ghi bàn đến giờ vẫn làm nhiều người phải kinh ngạc khi xem lại. Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2014 khi mới chỉ 19 tuổi của tiền vệ trẻ người Thái Bình này cũng khiến người ta phải thán phục.

img

Trần Minh Vương. Ảnh: Thanh Niên.

Giống như Công Phượng, Minh Vương là cầu thủ có phong cách chơi bóng rất kĩ thuật để tìm kiếm sự đột biến. Với phong cách này, Công Phượng lẫn Minh Vương đều đã có những siêu phẩm để đời. Nhưng cũng với phong cách chơi bóng đấy, nhiều khi Công Phượng và Minh Vương lại làm mất nhịp tấn công của cả đội.

Nếu như Công Phượng vẫn đang rèn luyện để theo đuổi sự hoa mĩ thì Minh Vương lại đang cho thấy sự đơn giản hóa trong từng đường bóng. Trong nhiều trận đấu gần đây, người ta đã thấy ít hơn những pha bóng rườm rà mà lại thấy Minh Vương di chuyển, phối hợp và dứt điểm nhiều hơn. Ít nhất, trong mùa giải này đã có 7 lần Minh Vương thành công với sự đơn giản của mình.

Không chỉ vậy, dù chiều cao không thực sự lí tưởng, nhưng cầu thủ trẻ người Thái Bình lại có những pha không chiến rất tốt. Hàng loạt cú đánh đầu hiểm hóc được số 11 tung ra từ đầu mùa và ít nhất đã có 2 lần thành công.

Trong tình hình hiện nay, khi mà Osmar bị chấn thương, Junior chưa thể hòa nhập, Thái Học bị chấn thương, Thanh Bình còn thiếu kinh nghiệm thì có lẽ Minh Vương chính là lời giải cho bài toán hàng công của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Kinh nghiệm, kĩ thuật, sức trẻ đều đang hội tụ đầy đủ trong cầu thủ mang số áo 11 này.

Mùa giải 2015 không phải là mùa giải thành công của Minh Vương nhưng năm nay lại khác. “Cánh én nhỏ” năm nào đã lại “bay cao”, bay đến đúng với đẳng cấp thực sự của mình và mang “mùa xuân”, hay đúng hơn là tấm vé trụ hạng tới cho HAGL. Nếu cứ đá thế này, chẳng ngạc nhiên nếu Minh Vương có tên trong danh sách triệu tập ĐTQG của HLV Hữu Thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem