Mở trang sử mới về phát triển hải quân Nga - Việt

Thứ tư, ngày 06/03/2013 07:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 5.3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thân mật tiếp Đại tướng Sergei Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Bình luận 0

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng Đại tướng Sergei Shoigu ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới đã sang thăm Việt Nam; đồng thời đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu.

Khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Liên bang Nga tiếp tục đưa quan hệ 2 nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn trên cương vị mới, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 nước tiếp tục phát triển và duy trì ở mức độ cao, để mỗi khi có các đoàn của Việt Nam sang Liên bang Nga và các đoàn của Liên bang Nga sang Việt Nam chúng ta đều dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu khẳng định trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng sẽ làm hết sức mình để thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận về hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự mà hai bên thống nhất. Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga Sergei Shoigu cho rằng, việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với Việt Nam là một trong những ưu tiên của chính sách đối ngoại Nga.

Bộ trưởng Sergei Shoigu nhấn mạnh rằng, đối với Nga duy trì mối quan hệ tin cậy như vậy là một trong những ưu tiên của chính sách đối ngoại. Ông Shoigu nói rằng, Nga coi Việt Nam là một đối tác chiến lược, một người bạn lâu năm và đáng tin cậy.

Bộ trưởng Sergei Shoigu nhấn mạnh: "Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây với một phái đoàn đại diện, nhằm mục đích thảo luận tất cả các vấn đề triển vọng nhất mà 2 nước chúng ta đang quan tâm". Bộ trưởng Sergei Shoigu cũng cho rằng: “Trong năm 2013, nỗ lực chung của 2 nước là mở trang sử mới trong lịch sử phát triển của hải quân Việt Nam, đánh dấu bằng sự ra đời của lực lượng tàu ngầm của Việt Nam”.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao chuyến thăm của ông Shoigu, đồng thời cho biết, trong chuyến thăm, hai bên đã trao đổi về hợp tác kỹ thuật quân sự. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định: “Việt Nam sẽ tiếp tục mua sắm vũ khí quân sự từ Nga và các quân binh chủng của Việt Nam sẽ hợp tác song phương với Nga để đảm bảo lợi ích của mỗi bên”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem