Mời bạn đón đọc Trang Trại Việt số 21 (tháng 3.2013): “Giảm nghèo” cho triệu phú

Thứ hai, ngày 18/03/2013 10:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nghe qua, tưởng như vô lý! Đã là triệu phú sao lại thuộc diện “nghèo”? Giảm nghèo, dù là nghèo về cái gì đi nữa, thì các triệu phú cũng chưa nên là đối tượng ưu tiên. Thế nhưng, đây là điều có lý, thậm chí là điều rất đáng quan tâm, cần phải được cải thiện càng sớm càng tốt.
Bình luận 0

Đó là câu chuyện “nghèo” hay thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật của 10.000 chủ trang trại, chiếm gần 50% trong tổng số hơn 20.000 chủ trang trại trong cả nước.

Con số này do Tổng cục Thống kê công bố vào cuối năm 2012, sau đợt tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản toàn quốc năm 2011. Theo đó, bên cạnh những thành tựu nổi bật của kinh tế trang trại (như kinh tế trang trại làm ra 39.000 tỷ đồng/năm, bình quân doanh thu mỗi trang trại 2,1 tỷ đồng/năm), lĩnh vực này cũng gặp rất nhiều khó khăn: 3.000 chủ trang trại thiếu đất sản xuất, 10.000 chủ trang trại thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, 12.000 chủ trang trại thiếu vốn…

“10.000 chủ trang trại thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật” – cho dù xuất phát từ việc chủ trang trại tự nhận thức và điền vào phiếu điều tra thì vẫn là một con số đáng phải suy ngẫm.

Đề cập đa chiều về vấn đề này, Trang Trại Việt số 21 (phát hành tháng 3.2013) trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tiêu điểm: “Giảm nghèo” cho triệu phú”. Chuyên đề này bao gồm nhiều câu chuyện thành công, thất bại của các chủ trang trại liên quan đến mức độ làm chủ khoa học kỹ thuật và kỹ năng quản lý trang trại. Ngoài ra, chuyên đề còn có bài viết (hoặc tham gia trả lời phỏng vấn) của các nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo hiệp hội như: Tiến sĩ Phan Huy Thông - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia), tiến sĩ Võ Văn Sự (Viện Chăn nuôi quốc gia), ông Lê Duy Minh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Trang trại nông nghiệp VN), bà Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung cấp Nghề (thuộc Trung ương Hội Nông dân VN)...

Chuyên mục Hoa của đất tiếp tục đem đến cho bạn đọc những bài viết hấp dẫn như “Thu tiền tỷ từ trái thanh long”, “Một giờ với người tình của lan”. Phần Cẩm nang & Cầu nối cũng có nhiều bài thú vị như: “Đổi đời nhờ giống tốt”, “Tỷ phú đa canh”, “Trồng thiên lý”... Chuyên mục Năm châu bốn biển có những chuyện thú vị như “Thầy phù thủy ở xứ sở dê”, “Dễ thương như cá sấu Ghana”.

Tiếp nối dòng chảy truyền thông về nông thôn mới, trong số này, Trang Trại Việt giới thiệu một số điển hình từ các địa phương Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Kiên Giang.

Bạn có thể đặt mua Trang Trại Việt tại Trung tâm Phát hành Quảng cáo - Báo Nông Thôn Ngày Nay (13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội). Điện thoại: (04)38.489.822 (gặp chị Thủy). Bạn đọc cũng có thể đặt mua ấn phẩm này tại các điểm bưu điện trên toàn quốc.

Phiếu đặt mua Trang Trại Việt

(Bạn đọc có thể điền thẳng vào mẫu phiếu này, hoặc viết vào một tờ giấy khác với đầy đủ thông tin sau, rồi gửi về tòa soạn Báo Nông Thôn Ngày Nay).

Họ và tên: ……………………………………………………................................………

Địa chỉ giao báo:………………………………………………........................................

Điện thoại liên hệ:…………….....………… Email: …………........................................

Thời gian đặt báo: Từ số tháng …….. đến số tháng ……….. năm 2013.

Số lượng đặt báo:………… cuốn/kỳ (số cuốn/tháng).

Tổng số kỳ đặt báo:………..… kỳ. Đơn giá: 15.500 đồng/cuốn.

Thành tiền: ….............. cuốn x 15.500 đồng x …....… kỳ = ……….……. đồng.

Hình thức thanh toán: ………………………………………………….

Tài khoản: 1440201021975, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Bắc Hà Nội.

Đơn vị thụ hưởng: Báo Nông Thôn Ngày Nay. Mã số thuế: 0100111673.

Người đặt mua

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem