• Dân Việt - Hình ảnh một cặp sóc chuột chơi đùa trên một cành cây vẫn tranh thủ tình tứ đã lọt vào top hình ảnh về động vật đẹp nhất tuần qua do Telegraph bình chọn.
  • (Dân Việt) - Từ 40 cặp chim giống ban đầu, sau 2 năm chăm sóc đến nay đàn chim bồ câu của ông Huỳnh Thắng ở thôn Tây Yên, xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã lên tới hơn 400 con. Ông được xem là người nuôi chim bồ câu Pháp thành công ở vùng quê nhiều khó khăn này.
  • Đó là gà! Những con gà nuôi cảnh này đã thực sự "đẻ trứng vàng" cho cặp vợ chồng Derek Sasaki và Traci Torres, với công ty liên doanh triệu đô mang tên My Pet Chicken.
  • (Dân Việt) - Những ngày này, nhiều người dân hiếu kỳ đổ xô đến nhà anh Vũ Minh Quyền (tổ dân phố 6, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ) để xem gà con 4 chân.
  • Dân Việt - Trong lúc cắt tỉa cây cối trước cửa nhà, anh Toàn vô tình phát hiện 8 “bông hoa” có đầu nhỏ li ti, trắng muốt, thân mỏng manh bám vào hai dây leo, trông rất giống với hoa Ưu Đàm 3.000 năm mới nở một lần.
  • (Dân Việt) - Anh Trần Đình Vường là một trong những người đầu tiên ở thôn Thống Nhất, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, Thái Bình nuôi rắn. Giờ đây, mỗi năm rắn đem về cho gia đình anh tiền tỷ.
  • Thực chất loài hoa mà người ta gọi tên là hoa Ưu Đàm là sinh vật bậc thấp chưa có cấu trúc mô, có thể gọi tên đúng là nấm nhầy bởi cơ thể là một khối nhầy...
  • Những bông hoa nhỏ li ti trên thân mình mỏng mảnh vừa được phát hiện tại một gia đình ở Đồng Nai, lần này là hoa mọc trên… yếm xe máy.
  • Hoa nhỏ li ti, màu trắng thanh khiết, mọc trên thân cây rất mảnh… Tin tức lan truyền khiến các vị sư gần đó đến xem và khẳng định đó là hoa Ưu Đàm - được cho là loài hoa thần tiên mang lại nhiều may mắn.
  • Một độc giả cho biết, những "bông hoa" mà người dân cho rằng là hoa Ưu Đàm Bà La thực chất chỉ là trứng của một loài côn trùng. Khi ấu trùng chui ra khỏi trứng, vỏ để lại nhìn rất giống 1 bông hoa đã nở.