Thực hư loài hoa "3000 năm mới nở" ở Hải Phòng

Thứ năm, ngày 31/05/2012 09:21 AM (GMT+7)
Một độc giả cho biết, những "bông hoa" mà người dân cho rằng là hoa Ưu Đàm Bà La thực chất chỉ là trứng của một loài côn trùng. Khi ấu trùng chui ra khỏi trứng, vỏ để lại nhìn rất giống 1 bông hoa đã nở.
Bình luận 0

Thời gian qua, một số tờ báo đưa tin loài hoa Ưu Đàm Bà La thường 3000 năm mới xuất hiện một lần đã nở tại ngôi chùa Tràng Kênh, Hải Phòng. Thực hư chuyện này thế nào.

Theo truyền thuyết, “Ưu Đàm Bà La hoa” là loài hoa chỉ có trên... tiên giới. Tên của loài hoa này theo nghĩa Hán Việt nghĩa là Hương thơm đoá quỳnh, đây cũng là tên một loài hoa cực kỳ hiếm gặp, 3.000 năm mới nở một lần theo truyền thuyết của Phật giáo. Loài hoa mang tên Ưu Đàm Bà La đã được phát hiện tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

img

Ảnh được cho là hoa Ưu đàm xuất hiện trên chuông của chùa Tràng Kênh, Hải Phòng

Thông tin hoa Ưu Đàm Bà La xuất hiện tại Hải Phòng khiến nhiều người bán tín bán nghi bởi nó gắn liền với những câu chuyện liên quan đến tâm linh. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, chúng tôi đã nhận được nhiều hồi âm phủ nhận có loài hoa như vậy.

Minh chứng cụ thể nhất được anh Ha Minh Duc đưa ra chính là chùm ảnh "loài hoa" này do anh chụp lại. Anh Ha Minh Duc cho biết, thực ra những "bông hoa" mà người dân cho rằng là hoa Ưu Đàm Bà La thực chất chỉ là trứng của một loài côn trùng thuộc nhóm Green lacewing. Chúng thường đẻ trên các bề mặt cứng, khô ráo và trứng có hình dạng giống như 1 cái cây nhỏ. Khi ấu trùng chui ra khỏi trứng, vỏ để lại nhìn rất giống 1 bông hoa đã nở.

img

Hình ảnh trứng của loài côn trùng thuộc nhóm Green lacewing do tác giả Ha Minh Duc chụp

img

Nếu nhìn sơ qua, mọi người có thể nhầm chúng với 1 loại cây nhỏ

img

Thực tế đây là trứng của 1 loại côn trùng

Anh Ha Minh Duc cho biết, theo thông tin anh tìm hiểu được thì đây là loài côn trùng thuộc nhóm Green lacewing. Chùm ảnh do anh chụp và cung cấp là 1 loài tương tự như "hoa 3000 năm mới xuất hiện". Anh cũng cho biết thêm, việc cung cấp ảnh này nhằm chứng minh câu chuyện "hoa 3000 năm" rất có thể là chuyện hoang đường và người dân không nên vội tin, dễ dẫn đến mù quáng tôn thờ những chuyện không tưởng.

img

Khi ấu trùng nở, vỏ trứng bung ra nhìn rất giống bông hoa đã nở

Để khẳng định thông tin này, mời bạn đọc cùng xem chùm ảnh ấu trùng của loài côn trùng thuộc nhóm Green lacewing chui ra khỏi cái trứng.

img

Một ấu trùng đang rời khỏi ổ trứng

img

Một ổ trứng của loài côn trùng này

img

img

Đây có phải loài hoa 3000 năm mới xuất hiện một lần???

img

img

Một ấu trùng đang chuẩn bị thoát ra khỏi "cây trứng" của mình
Theo Thể thao & Văn hóa

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem