Môn lịch sử

  • Chiều 16.11, trong phiên trả lời chất vấn Quốc Hội, Bộ trưởng Luận khẳng định: “Môn Lịch sử không giảm nhẹ nội dung mà còn được dạy với thời lượng nhiều hơn, có mặt nhiều hơn ở tất cả các môn học như Văn, Địa lý, Nhạc…”
  • Việc cắt ghép, tích hợp môn lịch sử là hết sức tùy tiện, chưa từng có trong lịch sử giáo dục Việt Nam và thế giới. Nhiều chuyên gia và giáo viên lịch sử khẳng định không thể dạy được môn lịch sử kiểu tích hợp như vậy
  • Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Vinh Hiển ngày 10.11, sau khi có dư luận về việc môn học Lịch sử sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình giáo dục phổ thông mới.
  • Cách đây chưa lâu, câu trả lời hồn nhiên của một học sinh rằng “Nguyễn Du chính là Quang Trung” đã một lần nữa cảnh báo về tình trạng học sinh chán và lơ là với môn Lịch sử.
  • Vừa qua có nhiều ý kiến khác nhau về tích hợp môn Lịch sử trong môn Giáo dục công dân với Tổ quốc khi Bộ GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến. Ông Đỗ Ngọc Thống, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Phó trưởng Ban chương trình - sách giáo khoa (CT-SGK), Bộ GD&ĐT, nói rằng, nếu kiến nghị hợp lý, sẽ tách riêng môn Lịch sử...
  • Trước việc dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể lồng ghép môn Lịch sử ở cấp tiểu học và THCS, đưa môn này thành môn tự chọn ở cấp THPT, nhiều ý kiến đã không đồng tình.
  • "Nội dung giáo dục lịch sử khác với nội dung giáo dục quốc phòng an ninh và khác với nội dung giáo dục công dân. Nếu ghép 3 môn vào như thế là khập khiễng", GS Đỗ Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội đánh giá.
  • Bộ đã tích hợp ba phân môn Đạo đức-Công dân, Lịch sử và Quốc phòng-An ninh thành môn học Công dân với Tổ quốc, đây là môn học bắt buộc. Cách thiết kế này đáp ứng yêu cầu cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông mới.
  • Môn Lịch sử vẫn còn học chay, kỹ năng ứng xử của học trò còn yếu… là vấn đề nhiều thiếu nhi TPHCM lên tiếng tại chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ thiếu nhi - Xuân Ất Mùi Năm 2015” diễn ra vào sáng 28/2.
  • Trong một số bài thi, có em còn bày tỏ nguyện vọng sau khi thi tốt nghiệp THPT, sẵn sàng đi nghĩa vụ quân sự, ra biển đảo để chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.