Một con khỉ xổng chuồng ra ngoài cắn bị thương 7 trẻ em ở đảo Phú Quý của Bình Thuận

Thứ năm, ngày 18/08/2022 06:01 AM (GMT+7)
Khoảng 1 tháng nay người dân huyện Phú Qúy (Bình Thuận) rất hoang mang, lo lắng vì phát hiện một con khỉ nuôi xổng chuồng ra ngoài thường lẻn vào nhà dân lục lọi đồ đạc tìm thức ăn và cắn trẻ em.
Bình luận 0

Từ ngày 6/7 đến nay đã có 7 trường hợp bị khỉ cào, cắn gây thương tích phải đến Trung tâm y tế quân dân y huyện Phú Qúy (tỉnh Bình Thuận) tiêm vaccin phòng dại , chủ yếu là trẻ em từ 2 - 13 tuổi. Trong đó xã Long Hải có 5 trường hợp, xã Ngũ phụng có 1 trường hợp và xã Tam Thanh có 1 trường hợp.

Một con khỉ xổng chuồng ra ngoài cắn bị thương 7 trẻ em ở đảo Phú Quý của Bình Thuận - Ảnh 1.

Được biết đây là con khỉ của gia đình ông Nguyễn Văn Thi ở thôn Phú Long, xã Long Hải (huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) đứt dây xích và đi khỏi nhà hơn 1 tháng nay.

Trước việc khỉ bị xổng chuồng ra ngoài phá phách, gây thương tích cho nhiều người khiến người dân bức xúc. Chính quyền địa phương  đang  tìm phương án  xử lý hiệu quả nhất.

Một con khỉ xổng chuồng ra ngoài cắn bị thương 7 trẻ em ở đảo Phú Quý của Bình Thuận - Ảnh 2.

Một con khỉ xổng chuồng ra ngoài cắn bị thương 7 trẻ em ở đảo Phú Quý của Bình Thuận - Ảnh 3.

Trong thời gian này, người dân trên huyện nếu phát hiện khỉ đi tự do ngoài đường, cần báo ngay đến cơ quan chức năng gần nhất. Đặc biệt, trẻ em tuyệt đối không đến gần chọc phá để tránh tình trạng khỉ gây thương tích.


Bích Dung (Báo Bình Thuận)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem