Một công nhân bị máy xay cắt đứt bộ phận sinh dục

Thứ sáu, ngày 23/08/2013 19:16 PM (GMT+7)
Đến chiều ngày 23.8, mạch, huyết áp nạn nhân đã bắt đầu hoạt động trở lại theo chiều hướng tích cực.
Bình luận 0
imgBệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nơi anh Danh đang điều trị. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 22.8, anh Trần Tất Danh 24 tuổi, công nhân Công ty VinaCafe (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang làm việc thì bất ngờ bị rơi xuống máy xay đường. Thời điểm này máy đang vận hành nên anh Danh bị máy xay cuốn nát chân trái, mất bộ phận sinh dục, vỡ bàng quang và bị dập vùng mông, xương chậu…

Theo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nạn nhân nhập viện trong tình trạng mạch, huyết áp không đo được, trực cấp cứu phải nhồi, tim nạn nhân mới hoạt động trở lại. Gần chục bác sĩ của bệnh viện tiến hành nhiều kỹ thuật khó khăn cấp cứu cho nạn nhân. Đồng thời, hàng chục đơn vị máu được tiếp ứng kịp thời.

Đến chiều 23.8, anh Danh đã dần phục hồi, tim mạch, huyết áp bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các bác sĩ điều trị đang đặc biệt chăm sóc, theo dõi mọi diễn biến không lường trước được đối với nạn nhân bị thương tích nghiêm trọng này.

Cao Thuyên (Cao Thuyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem